Theo số liệu công bố ngày 12/2/2020, tỉ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc đã giảm trong tháng đầu tiên của năm mới. Kết quả có được là nhờ vào sáng kiến của chính phủ trong việc tạo thêm việc làm cho người cao tuổi.

Tổng cục thống kê Hàn Quốc cho biết trong tháng 1/2020, tỷ lệ thất nghiệm giảm 0,4% xuống còn 4,1% và số người có việc làm là 26.8 triệu người.

Số việc làm mới được tạo ra cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2014 với 568.000 nghìn việc làm mới.

Xét theo độ tuổi, số người 60 tuổi trở lên có việc làm đã tăng hơn 506.000 người so với tháng trước. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ năm 1982. Tuy nhiên số người có việc làm trong độ tuổi từ 40-49 lại giảm đi 84.000 người.

Xét theo nhóm ngành công nghiệp, ngành phúc lợi xã hội và y tế đã tạo ra 189.000 việc làm mới. Trong khi đó 92.000 việc làm đã tăng thêm trong khối vận tải.

Ngược lại, số việc làm trong lĩnh vực buôn bán đã giảm đi 94.000 trong tháng 1/2020. Con số này với ngành thông tin và viễn thông là 35.000.

Số liệu đưa ra đã tăng thêm hy vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế Hàn Quốc trong năm nay. Tuy nhiên, dịch cúm virus Corona đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của nền kinh tế.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 10.3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 542.4 tỷ USD. Tuy nhiên, số lượng hàng xuất khẩu vẫn được dự đoán sẽ tăng khoảng 3% trong năm nay.

Hàn Quốc cũng được dự đoán có mức tăng trưởng kinh tế khoảng 2.4%. Mức tăng trưởng này nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất chip bộ nhớ và hàng loạt các chính sách kinh tế của chính phủ.

XEM THÊM:

Tổng hợp từ Yonhap News

author-avatar

About Ary

Tôi tìm thấy mình trong những chuyến đi.

Cảm giác đó không thể nào thay thế được bởi chính lý do thúc đẩy tôi vào các cuộc hành trình chỉ đơn giản là khung hình trong đôi mắt mình thay đổi khi những con đường lướt qua.

 (P/S: Câu này không biết của ai nhưng thấy hợp với mình thì để thôi ^^)

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).