Các thành phố lớn tại Hàn Quốc đang trải qua một biến động lớn về mặt dân số, phá vỡ tình trạng duy trì tương đối ổn định trong giai đoạn giữa những năm 60 đến những năm 2000.

Thống kế cho thấy tổng dân số của 7 thành phố lớn, bao gồm cả Seoul, đang liên tục sụt giảm trong thời gian gần đây. Tổng sụt giảm về số lượng cư dân này được cho là do dòng người chuyển dịch dần về các thành phố định cư mới.

Theo Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc, tổng dân số cả nước tính tới tháng 10/2019 đã đạt mốc 51.85 triệu người, tăng 1.452 người so với một tháng trước đó.

Ngược lại, 7 thành phố lớn bao gồm Seoul, Busan, Daegu, Daejeon, Ulsan, Gwangju và Incheon cho biết tổng dân số đã giảm đi 10.242 người chỉ trong vòng một tháng từ tháng 9 tới tháng 10. Trong số các đại đô thị này, chỉ có Incheon có mức tăng nhẹ về dân số.

Các thành phố giảm dân số tiêu biểu ở Hàn Quốc:

  • Seoul: giảm đi 4109 người với tổng số dân là 9.73 triệu người
  • Busan: giảm 2531 người với tổng dân số 3.41 triệu người
  • Daegu: giảm 1742 người với tổng số dân 2.44 triệu người
  • Daejeon: giảm 1205 người, tổng dân 1.47 triệu người
  • Ulsan: giảm 464 người, tổng 1.14 triệu người
  • Gwangju: giảm 272 người với tổng số dân 1.45 triệu người

Ngược lại, Incheon tăng 180 người trong số tổng dân số 2.95 triệu người.

So sánh với cùng kỳ năm ngoái, cả bảy thành phố có mức dân số kết hợp giảm đi 117.979 người. Hai thành phố lớn là Seoul và Busan lần lượt giảm 47.823 và 27.985 người.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này được cho là do một lượng lớn các cư dân Seoul đã chuyển về các thành phố mới ở tỉnh Gyeonggi, đồng thời sự phát triển nhanh chóng của thành phố Sejong đang dần thu hút cư dân của các tỉnh Daejeon, Seoul và các thành phố khác.

Tỉnh Gangwon: sinh con đầu lòng được chính phủ trợ cấp 16 triệu won

Chỉ trong vòng một năm qua, tỉnh Gyeonggi đã tăng 173.689 người (1.3%) và thành phố Sejong 25.953 (8.3%).

Một nhà nhân khẩu học cho biết: “Sự suy giảm liên tục về dân số ở các thành phố lớn cảnh báo sự suy giảm của tổng dân số cả nước trong thời gian tới, bất kể việc tình trạng tái định cư của cư dân.”

Dữ liệu từ Cục thống kê Hàn Quốc cho thấy tổng dân số cả nước sẽ bắt đầu giảm vào năm 2029 sau khi đạt đỉnh 51.94 triệu người vào năm 2028. Một số nhà nhân khẩu học khác dự doán mức sụt giảm nhanh hơn nữa khi tính tới tốc độ sụt giảm tỷ lệ kết hôn ở Hàn từ năm 2011.

XEM THÊM:

Tổng hợp từ KoreaHerald

author-avatar

About Huong Tran

Làm việc tự do, sống và hưởng thụ từng ngày ý nghĩa trên mảnh đất vừa xa lạ vừa thân quen Hàn Quốc.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).