Nam nữ độc thân Hàn Quốc đồng thời lựa chọn công nhân viên chức hoặc ngoại giao là nghề nghiệp lý tưởng cho bạn đời tương lai của họ. Mức lương hàng năm mong đợi là 52.7 triệu KRW đối với nam và 43.98 triệu KRW đối với nữ.

Dịp cuối năm vừa qua, phòng nghiên cứu Duo Human Life thuộc Duo, công ty tư vấn hẹn hò lớn nhất Hàn Quốc, đã công bố kết quả khảo sát thực hiện trên các đối tượng nam nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 25~39 về nhận thức hôn nhân.

Theo phân tích, hình ảnh một người chồng lý tưởng được đưa ra là:

  • Chiều cao: 178cm
  • Thu nhập năm: 52.7 triệu KRW (~1 tỉ VND)
  • Tài sản trước khi cưới: 250 triệu KRW (~ 5 tỉ VND)
  • Khoảng cách tuổi tác: lớn hơn 3~4 tuổi
  • Học vấn: tốt nghiệp đại học
  • Nghề nghiệp: công chức hoặc ngoại giao

Lương 52.7 triệu KRW/năm cao đến mức nào ở Hàn Quốc? Nếu so với mức lương trung bình 30.000USD/năm của người Hàn Quốc thì tiêu chuẩn này là tương đối cao. Nhưng nếu là nhân viên của các công ty lớn & đáng mơ ước như Samsung Electronics thì đây là mức lương dưới trung bình, và nếu so với top 10 công ty trả lương cao nhất Hàn Quốc thì 52.7 triệu KRW/năm chỉ bằng 50%. Như vậy, tiêu chuẩn về lương của một người chồng lý tưởng tương đối thực tế.

Tương tự, hình ảnh một người vợ lý tưởng được đưa ra là:

  • Chiều cao: 165cm
  • Thu nhập năm: 43.98 triệu KRW (~800 triệu VND)
  • Tài sản trước khi cưới: 181.2 triệu KRW (~ 3.6 tỉ VND)
  • Khoảng cách tuổi tác: nhỏ hơn 3~4 tuổi
  • Học vấn: tốt nghiệp đại học
  • Nghề nghiệp: công chức hoặc ngoại giao

Cụ thể hơn, công chức hoặc ngoại giao được 12.7% nam giới và 12.5% lựa chọn, đồng thời đứng đầu là nghề nghiệp lý tưởng cho người phối ngẫu tương lai. Ở các vị trí kế tiếp là nhân viên văn phòng nói chung (11.9% nam giới, 11.4% nữ giới) và giáo viên (9.9% nam giới, 7.6% nữ giới), lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 trong xu hướng lựa chọn của hai phái.

Ngoài ra, nam giới cũng ưa thích các nghề nghiệp như tài chính (6.8%), kế toán – luật sư – thuế vụ (5.3%) và thiết kế (5.3%) ở bạn đời trong khi nữ giới ưu tiên tài chính (6.6%), giáo sư (6.6%), kế toán – luật sư – thuế vụ (5.9%).

Gần một phần ba số người tham gia ở cả hai giới lựa chọn tiêu chí quan trọng nhất khi tìm kiếm bạn đời là tính cách (27.2%). Theo sau đó, phần lớn nam giới đề cao vấn đề ngoại hình (15.2%), giá trị quan (10.2%) trong khi đó phần lớn nữ giới quan tâm đến vấn đề năng lực tài chính (16.2%) và hoàn cảnh gia đình (11.1%).

Độ tuổi trung bình dự kiến lập gia đình ở nam giới và nữ giới lần lượt là 34.8 và 33.5. Các kết quả này cao hơn 1.6 và 3.1 tuổi so với độ tuổi kết hôn lần đầu tiên trên thực tế theo tiêu chuẩn năm 2018 là 33.2 tuổi ở nam giới và 30.4 tuổi ở nữ giới.

Trong khi 1/3 người trẻ tham gia cho rằng “Nhất định phải kết hôn” (34.7%) thì cũng có số người tương tự mang quan điểm ngược lại khi cho rằng “Không nhất định phải kết hôn” (34.6%).

XEM THÊM: Giới trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ, cần 4 tỉ VND để kết hôn

Dưới đây là hình mẫu lý tưởng của các năm trước:

Tổng hợp từ Naver

author-avatar

About Huong Tran

Làm việc tự do, sống và hưởng thụ từng ngày ý nghĩa trên mảnh đất vừa xa lạ vừa thân quen Hàn Quốc.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).