Ngày 20/12/2019, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã công bố kết quả của cuộc bình chọn cho những cầu thủ xuất sắc nhất trong năm qua của làng bóng đá xứ củ sâm.

Không nhiều bất ngờ khi những người đoạt giải đa phần là những cái tên đang thi đấu rất nổi bật ở châu Âu.

Ở hạng mục dành cho cầu thủ nam, không ai khác ngoài Son Heung Min (손흥민), tiền đạo đang chơi cho CLB Tottenham Hotspurs. Thủ quân của đội tuyển bóng đá Hàn Quốc được nhận số phiếu áp đảo là 209 phiếu.

Xếp ngay sau tiền đạo 26 tuổi là thần đồng Lee Kang In (이강인) với 69 phiếu, cầu thủ sinh năm 2001 hiện đang chơi cho Valencia, anh là đầu tàu đưa U-20 Hàn Quốc giành ngôi Á quân tại World Cup U-20 vào tháng 6.

Người xếp thứ 3 là cầu thủ xuất sắc nhất K-League 1 – Kim Bo Kyung (김보경) với 48 phiếu bầu.

Với danh hiệu lần này, Son Heung Min đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc khi là cầu thủ nam đầu tiên có lần thứ 4 về nhất. Trước đó, Son đã thắng ở các năm 2013, 2014 và 2017.

Kỉ lục trước đây được nắm giữ bởi tiền vệ Ki Sung Yueng (기성용) đang đá cho CLB Newcastle United ở giải Ngoại hạng Anh với các lần về nhất ở các năm 2011, 2012 và 2016.

Ở các hạng mục dành cho các cầu thủ nữ, Ji So Yun (지소연) về nhất lần thứ năm. Trước đó tiền vệ của đội nữ Chelsea đã được xướng tên ở các năm 2010, 2011, 2013 và 2014.

Danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất năm dành cho nam và nữ lần lượt thuộc về ông Chung Jung Yong (정정용) – HLV tuyển U20 Hàn Quốc và bà Kim Yu Mi (김유미), nhà cầm quân đã đưa đội nữ của Trung học Hwacheon lên ngôi vô địch hai năm liên tiếp.

XEM THÊM:

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).