Khu vực Sinchon lấy đường Yonsei chạy từ cổng trường Yonsei đến ga Sinchon làm trung tâm. Khu vực này là chốn ăn chơi của sinh viên 5 trường đại học (Yonsei Univ., Ewha Univ., Sogang Univ., Hongik Univ. và Chugye Arts Univ.) nên tối nào ở đây cũng là tối thứ Bảy.

Sinchon không phải là phố thời trang Garosugil ở Gangnam, không phải là khu ăn chơi + nhảy múa ở Hongdae, cũng không phải là Itaewon. Sinchon gộp tất cả những nơi ấy vào làm một theo tiêu chí NGON + BỔ + RẺ của sinh viên.

Bạn sẽ khó tìm thấy ở đâu trên đất Hàn Quốc mà cơm thập cẩm Bibimbap chỉ có 3.000KRW, thịt nướng 9.000KRW hay quần skinny jeans 10.000KRW… Ở Sinchon đó là điều bình thường.

Hôm nay, TTHQ sẽ giới thiệu cho các bạn một quán buffet thịt bò cực chất. Quán này nằm ngay giữa con phố shopping nhộn nhịp của Sinchon.

⇢ Những quán ngon, vui và độc không thể bỏ qua:

Buffet thịt bò vừa rẻ vừa ngon ở phố sinh viên Sinchon

Một suất buffet bò là 19.900 KRW, nhưng nếu sử dụng cả salad bar (các loại rau và món ăn phụ) thì phải thêm 1.000 KRW/ người nữa nhé!

Buffet thịt bò vừa rẻ vừa ngon ở phố sinh viên Sinchon

Rau ở đây cũng rất tươi và đa dạng.

Buffet thịt bò vừa rẻ vừa ngon ở phố sinh viên Sinchon

Một bàn tiệc setting ra sẽ như thế này.

Buffet thịt bò vừa rẻ vừa ngon ở phố sinh viên Sinchon

Thịt bò rất tươi và mềm nhé

Buffet thịt bò vừa rẻ vừa ngon ở phố sinh viên Sinchon
Buffet thịt bò vừa rẻ vừa ngon ở phố sinh viên Sinchon

Ăn chung với củ cải thái lát chua và rau vừng thì cực ngon.

Buffet thịt bò vừa rẻ vừa ngon ở phố sinh viên Sinchon
Buffet thịt bò vừa rẻ vừa ngon ở phố sinh viên Sinchon

Thông tin quán:

  • Tên quán: 소왔쏘
  • Địa chỉ tiếng Hàn: 서울 서대문구 연세로9길 30
  • Địa chỉ tiếng Anh: 30 Yonseiro 9 Seodaemun-gu, Seoul
  • Điện thoại: 02-335-6971
  • Mở cửa: 12:00~02:00
  • Suất menu: 19.900 KRW/người lớn, 10.500 KRW/trẻ em
  • Cách đi: Ga Sinchon (신촌역) trên line 2, exit 2, đi bộ 480m (8 phút) như hướng dẫn trong bản đồ.

XEM THÊM:

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).