Trong bối cảnh quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản đang ngày căng thẳng, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản đã nhận được một bưu phẩm có thư đe doạ và một viên đạn

Theo tin của báo Nhật Bản Asahi ngày 3/9/2019, một lá thư đe dọa và đầu đạn đã được gửi đến ĐSQ Hàn Quốc tại Nhật Bản ở Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản vào tuần trước.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản bị đe doạ

Viên đạn này được xác định là của súng trường và nội dung thư tuy không đề cập tới các vấn đề nô lệ tình dục, lao động khổ sai nhưng hướng đến toàn bộ người dân Hàn Quốc: Người dân Hàn Quốc hãy cút khỏi Nhật Bản.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản bị đe doạ

Trên phong bì thư có đề tên người nhận là Cựu Đại sứ của Hàn tại Nhật là Lee Soon Hoon nhưng không đề tên hay địa chỉ của người gửi.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản bị đe doạ

Hiện tại, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản đã báo cáo vụ việc này lên sở cảnh sát Nhật Bản.

Trước đó, vào ngày 1/9/2019, một người thuộc phái cảnh hữu (vốn có tư tưởng bài trừ Hàn Quốc) đã bị bắt giữ vì tội làm hỏng hộp thư được đặt trước cửa ĐSQ Hàn Quốc tại Nhật Bản.

⇢ Theo dòng sự kiện:

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).