Hiệp hội Phân phối và Nhật khẩu Ôtô Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy doanh số xe Nhật trong tháng 8 đã giảm 57%, chỉ khoảng 1.400 xe được bán ra.

Xe Nhật chiếm 5% trong số xe mới nhập khẩu được bán tại Hàn Quốc trong tháng trước, thấp hơn đáng kể so với mức 16% một năm trước đây.

Các thương hiệu xe Toyota, Honda và Nissan thiệt hại nặng nề nhất. Trong khi đó, thị phần xe châu Âu lại tăng đáng kể.

Xét về doanh số theo thương hiệu Mercedes-Benz bán được nhiều nhất với 6.740 chiếc. BMW đứng thứ hai với 4.291 chiếc. Mini Cooper đứng thứ ba với 1.095 chiếc được bán ra.

Tiếp theo, Volvo 883 chiếc, Jeep 692 chiếc, Lexus 603, Volkswagen 587 chiếc, Land Rover 574 chiếc, Toyota 542 chiếc, Ford Lincoln 376 chiếc, Peugeot 351 chiếc, Porsche 280 chiếc, Jaguar 256 chiếc, Audi 205 chiếc, Cadillac 155 chiếc, Honda 138 chiếc, Maserati 124 chiếc, Citroen 80 chiếc, Nissan 58 chiếc, Infiniti 57 chiếc, Lamborghini 21 chiếc và Rolls-Royce 14 chiếc.

Vào tháng 7/2019, Nhật Bản đã thắt chặt kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu vật liệu công nghệ sang Hàn Quốc và làm dấy lên chiến dịch tẩy chay của người tiêu dùng Hàn Quốc đối với sản phẩm và dịch vụ của nước này, từ xe hơi, bia, bút viết đến tour du lịch.

Vào ngày 2/8/2019, Nhật Bản đã khiến căng thẳng Tokyo – Seoul leo thang hơn nữa thông qua việc loại Hàn Quốc khỏi danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi thương mại.

Dân Hàn Quốc cũng hạn chế du lịch sang Nhật Bản khiến nhiều hãng hàng không nước này phải cắt giảm chuyến bay giá rẻ sang đất nước mặt trời mọc. Ở cấp độ chính phủ, căng thẳng thương mại Nhật-Hàn vẫn chưa được tháo gỡ.

⇢ Theo dòng sự kiện:

Tổng hợp từ CCBB

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).