Từ ngày 3/6/2013, chính quyền thành phố Seoul đã thực hiện Dịch vụ về nhà an toàn dành cho nữ giới (여성안심귀가서비스). Chỉ sau 4 tháng thực hiện, đã có tới 11.000 người đăng ký sử dụng dịch vụ. Con số này chứng tỏ có rất nhiều người đã đang và cần những dịch vụ an ninh như thế này.

Phương thức sử dụng dịch vụ như sau

Các bạn nữ khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, trước khi đến điểm dừng gần nơi ở của mình 30 phút, hãy gọi điện cho tổng đài Dasan 120 hoặc gọi đến Phòng tình huống của uỷ ban quận (구청상황실) khu vực mình sinh sống.

Sau khi hẹn giờ và địa điểm gặp mặt, bạn sẽ được các nhân viên tình nguyện đưa về tận nhà. Được biết, các nhân viên tình nguyện tham gia dịch vụ này phần lớn là phụ nữ trung niên, họ thường đội mũ và mặc áo ghi-lê bảo hộ màu vàng và thường đi theo cặp (hai nhân viên tình nguyện hộ tống một người đăng ký).

Bạn cũng cần nhớ là dịch vụ này chỉ áp dụng cho các ngày trong tuần (không hoạt động vào thứ bảy và chủ nhật) từ 10 giờ tối đến 1 giờ đêm.

Dịch vụ về nhà an toàn dành cho phụ nữ ở thủ đô Seoul

Cho đến nay, có 15 khu vực ở thủ đô Seoul đang tiến hành dịch vụ này. Sắp tới, thành phố sẽ có kế hoạch mở rộng dịch vụ trên toàn bộ khu vực Seoul, và xa hơn nữa là toàn quốc.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có một số lời khuyên cho các bạn nữ thuê trọ một mình như sau: Trước tiên, bạn không nên để lộ việc bản thân đang sống một mình trên mạng cũng như trong đời sống hàng ngày. Theo như kinh nghiệm trên Blog của một số bạn nữ quen sống độc thân, bạn có thể để một vài món đồ của nam giới trong nhà, treo một bộ quần áo nam giới trước ban công chẳng hạn.

Ngoài ra, các bạn cũng không nên về nhà muộn trong tình trạng say rượu hay đeo tai nghe nhạc khi đi một mình trên đường vắng. Say rượu sẽ khiến bạn mất đi khả năng tự vệ và kiểm soát hành vi của bản thân. Còn đeo tai nghe nhạc và vặn volume to sẽ khiến bạn bị phân tán, không thể quan sát được các sự việc diễn ra xung quanh mình. Khi bị say rượu hoặc thấy thể trạng không được khoẻ, tốt nhất các bạn nữ nên nhờ một người bạn trai hoặc đồng nghiệp tin cậy đưa về nhà.

Dịch vụ về nhà an toàn dành cho phụ nữ ở thủ đô Seoul
Dịch vụ về nhà an toàn dành cho phụ nữ ở thủ đô Seoul

Ngoài ra, ngay từ lúc thuê nhà trọ, các bạn nữ nên chọn các khu vực đảm bảo về an ninh. Nơi trọ tốt nhất nên có bảo vệ, có hệ thống cửa mở bằng khoá thẻ hoặc mã số và xung quanh khu nhà phải có lắp camera quan sát.

Gần đây, có cả hệ thống cảnh báo được lắp đặt ở ngay trong căn phòng. Khi cửa chính và cửa sổ phòng bạn bị mở bằng tác nhân bên ngoài, hệ thống cảnh báo sẽ được tự động gửi đến cho Trung tâm an ninh, đội cứu trợ, và nhân viên an ninh sẽ đến hỗ trợ bạn chỉ trong ít phút.

Khi đồ đạc, thiết bị trong nhà bị hỏng phải gọi nhân viên tới kiểm tra, sửa chữa hoặc có nhân viên Taek-bae (nhân viên chuyển hàng) tới nhà, bạn phải gọi điện đến công ty kiểm tra danh tính nhân viên trước khi mở cửa. Trong suốt thời gian nhân viên sửa chữa làm việc, tốt nhất bạn không nên làm việc riêng và nên để cửa mở rộng.

Người Hàn Quốc cũng có câu: “팔백금으로 집을 사고 천금으로 이웃을 산다” (Mua nhà bằng 800 quan tiền, mua hàng xóm bằng 1000 quan tiền), tương tự như câu tục ngữ của Việt Nam là “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Vì vậy, các bạn không nên sống khép kín mà hãy làm quen với bảo vệ, những người hàng xóm xung quanh để có thể nhờ giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

Danh sách các số điện thoại nhận đăng ký dịch vụ Về nhà an toàn dành cho nữ giới tại 15 khu vực ở thủ đô Seoul:

STT Tên khu vực Nơi tiếp nhận Điện thoại tư vấn
1 종로구 구청상황실 02-2148-1111
2 중 구 구청상황실 02-3396-4001
3 성동구 구청상황실 02-2286-5200
4 광진구 구청상황실 02-450-1300
5 성북구 구청상황실 02-920-3000
6 강북구 구청상황실 02-901-6111
7 도봉구 구청상황실 02-2091-2091
8 은평구 구청상황실 02-351-8000
9 서대문구 구청상황실 02-330-1300
10 마포구 구청상황실 02-3153-8100
11 강서구 구청상황실 02-2600-6330
12 영등포구 구청상황실 02-2670-3000
13 동작구 구청상황실 02-820-1119
14 관악구 구청상황실 02-880-3119
15 강동구 구청상황실 02-3425-5000

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).