Nếu bạn hỏi: Mùa hè ở Hàn Quốc nơi đâu nóng nhất thì 90% sẽ nhận được câu trả lời là thành phố Daegu.

Daegu (대구, Hán Việt: Đại Khâu) là thành phố trực thuộc trung ương lớn thứ tư của Hàn Quốc (sau Seoul, Busan và Incheon). Thành phố này còn được xem là thủ phủ của tỉnh Gyeongbuk, mặc dù về mặt hành chính, nó không còn nằm trong tỉnh này.

Daegu là một trong những động cơ kinh tế của Hàn Quốc trong những năm 1960 – 1980 và đặc biệt nổi tiếng với ngành công nghiệp điện tử.

Ngoài ra với khí hậu cận nhiệt đới ẩm ướt của Daegu là nơi lý tưởng để sản xuất táo chất lượng cao. Bởi vậy táo Daegu nổi tiếng ngon nhất và Daegu còn có biệt danh là Apple City (thành phố Táo).

XEM THÊM:

Trong tất cả các thành phố ở Hàn Quốc, Daegu luôn là nơi có nhiệt độ cao hơn cả.. Nhiệt độ mùa hè trung bình của thành phố này là 36~38ºC, cao hơn 4ºC so với các khu vực khác của Hàn Quốc. Mùa hè năm 1942, Daegu đạt mức nắng nóng kỉ lục lên đến 42.2ºC

Vì thế Daegu còn được gọi là Daefrica, tức tên thành phố được ghép châu Phi (Africa) thành 대프리카 (대구+아프리카).

Xem dự báo thời tiết mùa hè, lúc nào cũng thấy Daegu nóng nhất.

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Nóng chảy cả cọc giao thông.

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Để trứng trong xe từ sáng là đến chiều có trứng ăn.

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Đừng lỡ dại mà bỏ phấn trang điểm trong xe những ngày hè, nhất là lại ở Daegu nhé!

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Cư dân mạng Hàn Quốc hài hước chế ảnh: Khi chèo lên núi Palgong (ngọn núi nổi tiếng của Daegu) sẽ được ngắm thành phố như thế này:

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Cũng bởi vì thời tiết mùa hè khắc nghiệt, Daegu cũng là nơi có nhiều bến xe đặt đá lạnh nhất Hàn Quốc. Sáng nào cũng có một xe đá đi phân phát các cây nước đá tới các bến xe để làm mát.

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Các điểm sang đường luôn dựng ô, lều tạm thời cho người dân tránh nắng trong khi chờ đèn đỏ.

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Hệ thống phun sương ở Daegu cũng nhiều nhất nước.

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Nhiều nơi còn phát nước miễn phí cho người đi đường.

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Các lễ hội mùa hè luôn luôn phải có đá.

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Hay là thi ăn nhanh, ăn nhiều, nhưng phải ngồi trên đá nhé!

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Thú vị hơn là thành phố Daegu còn rất sáng tạo dùng chính cái nóng này để quảng bá thương hiệu.

Có một trung tâm nghệ thuật ra đời mang tên Daefrica. Trung tâm này thường tổ chức các buổi triển lãm thị giác đăc biệt dành riêng cho mùa hè.

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?
Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?
Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Bằng những hình ảnh trứng chín, dép chảy nhựa hay những chiếc cọc tiêu 3 sọc mềm nhũn dưới trời nắng… Daefrica biểu thị cái nhìn hài hước về một mùa hè vô cùng nóng bức.

Các bức tượng đáng yêu và đặc biệt phù hợp hoàn cảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các du khách và người dân xung quanh.

Địa điểm này trở thành hậu trường sống ảo mà không ít người cũng phải gật gù vì đúng ý rằng nắng nóng ở Daegu sẽ khiến mọi thứ chảy nhựa bất cứ lúc nào.

Điều gì xảy ra ở nơi nóng nhất Hàn Quốc?

Ngoài những buổi triển lãm ngoài trời như thế này, Daefrica còn là nơi tham quan thường xuyên của khách du lịch và đóng vai trò như một cơ quan truyên truyền về bảo vệ môi trường – biến đổi khí hậu.

XEM THÊM: Lễ hội hoa hồng ở công viên Igok, Daegu

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).