Tòa án ở Seoul hôm thứ Năm đã quyết định đưa ra án phạt tiền đối với nhà vô địch trượt băng tốc độ ngắn Olympic Lim Hyo Jun vì tội quấy rối tình dục một đồng đội nam.

Theo đó, án phạt được đưa ra yêu cầu anh phải nộp phạt 3 triệu KRW và phải thực hiện 40 giờ lao động công ích cho những người phạm tội liên quan đến tình dục.

Lim Hyo Jun (giữa) là nhà vô địch Olympic nội dung trượt băng tốc độ ngắn

Năm ngoái, hành vi của Lim Hyo Jun đã nhận sự chỉ trích dữ dội từ dư luận Hàn Quốc sau khi một video rò rỉ cho thấy VĐV này tụt quần của một đồng đội nam trước mặt đồng nghiệp nữ tại trung tâm huấn luyện quốc gia.

Hồi tháng 8 năm ngoái, nam VĐV 23 tuổi này đã bị cấm thi đấu trong 1 năm bắt đầu kể từ ngày 7/8, trong khi Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc Lee Kee Heung phải cúi đầu xin lỗi người hâm mộ.

Sở dĩ sự việc trên thu hút sự chú ý lớn bởi Lim Hyo Jun là nhà vô địch trượt băng tốc độ 1.500m trên sân nhà tại Olympic Mùa đông 2018 ở Pyeongchang và huy chương đồng cự ly 500m.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc Lee Kee Heung phải cúi đầu xin lỗi người hâm mộ

Nhà vô địch Olympic ngay sau đó đã phải lập tức lên tiếng xin lỗi vì đã vô tình làm bẽ mặt đồng đội của mình trước những trượt băng nữ khác.

Hàn Quốc vốn là một cường quốc thể thao châu Á và thường xuyên nằm trong top 10 trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic mùa hè và mùa đông. Tuy nhiên, trong một xã hội cạnh tranh mạnh mẽ, chiến thắng đôi khi trở thành mục tiêu vượt ra ngoài chuẩn mực đạo đức trong cộng đồng thể thao, đặc biệt là tình trạng lạm dụng thể chất và bắt nạt VĐV.

Lim Hyo Jin tiếp tục nhận sự trừng phạt vì hành vi không đúng mực của mình

Ngoài vụ tụt quần nói trên, cộng đồng trượt băng tốc độ ngắn của Hàn Quốc nói riêng đã phải đối mặt với một số vụ bê bối lạm dụng nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Năm ngoái, VĐV trượt băng tốc độ ngắn từng 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic Shim Suk Hee đã công khai cáo buộc cô bị HLV cũ quấy rối tình dục và lạm dụng thể xác nhiều lần. Cáo buộc này dẫn đến vị HLV bị bỏ tù 1 năm rưỡi.

Cũng trong năm 2019, một VĐV trượt băng nam Hàn Quốc đã bị đình chỉ một tháng do phát hiện lẻn vào ký túc xá nữ tại trung tâm đào tạo quốc gia.

XEM THÊM: Bị tố cáo quấy rối tình dục, giáo sư SNU muốn được quốc dân xét xử

Tổng hợp từ Korea HeraldKBS

author-avatar

About Hye U Hwang

Yonsei Univ 19.5. Hàn Quốc có 3800 gam màu khác nhau với mỗi người, quan trọng bạn chọn màu nào để sống...

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).