Chính quyền địa phương đảo Hokkaido miền Bắc Nhật Bản đang nỗ lực chào đón khách du lịch Hàn Quốc ngay tại sân bay, trong bối cảnh quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc xấu đi do các vấn đề thương mại và lịch sử.

Từ khi quan hệ Hàn – Nhật căng thẳng, số du khách Hàn Quốc hủy đặt các gói du lịch Nhật Bản cũng tăng đáng kể.

Theo các cơ quan du lịch, cứ 4 khách Hàn Quốc đặt tour đến xứ sở Mặt trời mọc thì có 1 người đã hủy tour. Tình hình tại các hãng hàng không cũng không khả quan khi số lượng đặt vé mới đang có chiều hướng giảm. Một số công ty lữ hành Hàn Quốc thậm chí đã ngừng bán các tour du lịch Nhật Bản.

Năm 2018, đã có hơn 7 triệu khách du lịch Hàn Quốc, đứng đầu các quốc gia du lịch Nhật Bản. Phong trào tẩy chay Nhật Bản của người dân Hàn Quốc rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn tới ngành du lịch của nước này.

Giới chức Nhật Bản ra tận sân bay chào đón du khách Hàn Quốc

Ngày 19/8/2019, các nhân viên chính quyền Nhật Bản đã ra tận sân bay New Chitose để chào đón khách du lịch và tặng quà như quạt, tờ rơi và thạch làm từ dưa lưới địa phương.

Đáng chú ý là tấm biển chào mừng được ghi bằng tiếng Hàn: 홋카이도에 오신 것을 환영합니다 – Chào mừng tới Hokkaido.

Giới chức Nhật Bản ra tận sân bay chào đón du khách Hàn Quốc

Ông Takano Mizuhiro, một quan chức của tỉnh cho biết ông hy vọng nỗ lực của chính quyền sẽ giúp du khách Hàn Quốc bớt e ngại việc du lịch tới Hokkaido.

Khách du lịch Hàn Quốc chiếm phần lớn lượng du khách tới Hokkaido, cùng với du khách Trung Quốc và Đài Loan.

Trong năm tài chính 2017, có khoảng 640.000 du khách Hàn Quốc tới đây, tăng hơn 50% so với một năm trước đó.

Một du khách Hàn Quốc ngoài 20 tuổi nói anh không ngại đến Nhật Bản, và anh rất vui khi được tiếp đón thân tình.

Video phóng sự của đài ANN NEWS Nhật Bản:

⇢ Theo dòng sự kiện:

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).