Gyeonghuigung (tên tiếng Hàn là 경희궁, phiên âm Hán – Việt là Khanh Hi Cung), là cung điện duy nhất trong ngũ cung ở Seoul được xây dựng hoàn toàn với mục đích làm nơi nghỉ ngơi của các vị vua triều đại Joseon.

Những gì còn sót lại ngày nay của cung điện Gyeonghuigung chỉ là một phần rất nhỏ sau khi cung điện trải qua hai vụ hỏa hoạn trong thế kỷ 19, thời vua Sunjo và vua Gojong.

Những năm 1990, Gyeonghuigung nằm trong chương trình khôi phục ngũ cung của chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, do sự phát triển và quy hoạch đô thị nên cung điện chỉ được khôi phục khoảng 33% so với diện tích ban đầu.

Attention: The internal data of table “78” is corrupted!

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).