Ngày 17/12/2019, cơ quan Cảnh sát biển khu vực đảo Jeju tuyên bố sẽ chuyển hoạt động tìm kiếm tập trung sang trạng thái kết hợp tìm kiếm và tuần tra song song. Điều này có nghĩa, các cơ quan chức năng sẽ rút bớt nhân lực và trang bị và không tiến hành tìm kiếm với cường độ liên tục như trước đây nữa.

Tàu đánh cá Daeseong bị tai nạn ngày 19/11/2019, trên thuyền có 12 người, gồm 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Tại thời điểm phát hiện ban đầu, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy một thuyền viên người Hàn Quốc đã tử vong. Đến ngày 8/12/2019, cảnh sát biển Hàn Quốc đã tìm thêm được 2 thi thể và đã xác nhận đó là hai thuyền viên Nguyễn Tiến Ninh và Nguyễn Văn Công.

Trong suốt 29 ngày vừa qua (từ 19/11 ~ 17/12/2019), chính phủ Hàn Quốc đã huy động 656 chuyến tàu, 166 lượt máy bay và 725 pháo sáng để tìm kiếm trên biển. Ở ven biển Jeju đã có 6.647 người gồm lực lượng chữa cháy, quan chức chính quyền địa phương và dân thường cũng tham gia vào công tác tìm kiếm.

Như vậy trong số 12 thuyền viên, chỉ tìm thấy thi thể 1 thuyền viên Hàn Quốc, 2 thuyền viên Việt Nam; còn 9 nạn nhân mất tích.

Một đại diện của Cảnh sát biển Hàn Quốc chia sẻ: Các lực lượng dân – dân đã dốc sức tìm kiếm chuyên sâu trong suốt 29 ngày qua nhưng rất tiếc là đã không thể tìm thấy thêm nạn nhân nào nữa. Chúng tôi vô cùng xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Danh sách 4 thuyền viên người Việt vẫn còn mất tích:

  1. Nguyễn Ngọc Lợi (24 tuổi)
  2. Nguyễn Văn Thủy (25 tuổi)
  3. Nguyễn Văn Phúc (31 tuổi)
  4. Nguyễn Văn Viễn (45 tuổi)

XEM THÊM: Một lao động bất hợp pháp Việt Nam tử nạn trong thời gian thăm con gái

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).