Ngày 3/10/2019, Hàn Quốc lại phát hiện thêm một trang trại nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở xã Munsan, thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi).

Như vậy, đây là ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 5 tại thành phố Paju, và là trang trại thứ 12 trên toàn quốc nhiễm dịch.

Đặc biệt, chỉ trong vòng hai ngày qua, tại thành phố Paju đã có tới ba ổ dịch mới được phát hiện.

Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi đang lan nhanh ở khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định xử lý toàn bố số lợn ở hai thành phố Paju và Gimpo.

Trước hết, lợn ở các trang trại lợn chưa bị nhiễm bệnh sẽ được kiểm tra theo quy trình nghiêm ngặt, nếu đạt tiêu chuẩn thì lợn sẽ đưa đến các lò mổ để lưu thông ra thị trường.

Số lợn đạt tiêu chuẩn này sẽ được chính phủ bỏ tiền ra mua lại của người nông dân theo đúng giá trên thị trường.

Những trang trại lợn cách nơi nhiễm dịch tả trong bán kính 3km sẽ bị tiêu huỷ hoàn toàn.

Như vậy trong tuần này, ban phòng dịch Hàn Quốc sẽ xử lý toàn bộ không để lại lợn trong hai khu vực đang nhiễm dịch trong điểm là Paju và Gimpo nữa.

Tổng hợp từ YNA

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).