Theo Bộ Tư pháp, tính đến cuối tháng 12/2018 đã có 355.126 người nhập cư bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Con số này tăng hơn 41,4% so với năm trước (251.104 người). Năm ngoái, khoảng 100.000 người bất hợp pháp đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, nhưng trong cùng năm này lại có thêm 200.000 người bất hợp pháp mới.

Điều này khiến chính phủ Hàn Quốc ý thức rõ về lỗ hổng lớn trong việc truy quét cư dân bất hợp pháp tại nước này.

XEM THÊM:

Hơn 350.000 người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Các chuyên gia phân tích: do lương cơ bản theo giờ ở Hàn Quốc tăng cao nên các đường dây môi giới đưa người sang Hàn Quốc làm việc bất hợp pháp lại ngày hoạt động nhiều hơn.

Một số quốc gia Đông Nam Á lại được chính phủ Hàn Quốc nới lỏng visa, ví dụ như visa du lịch 5 năm, visa lao động thời vụ nên có nhiều người lợi dụng các loại visa này để nhập cảnh Hàn Quốc rồi bỏ trốn ra ngoài kiếm việc. Có thể nói, ngày càng có nhiều người nước ngoài đã lợi dụng chế độ trên để dễ dàng nhập cảnh vào Hàn Quốc, và không xuất cảnh đúng quy định.

9 lời khuyên dành cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Năm 2018, để tổ chức thành công Thế Vận hội Mùa đông PyeongChang, Chính phủ đã cho phép nhập cảnh miễn visa đối với du khách đến từ khu vực Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Điều này đã góp phần khiến số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tăng mạnh.

Hơn 350.000 người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Trong số những người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Thái Lan đứng dầu với 138.591 người, Trung Quốc đứng thứ hai với 71.070 người và tiếp theo là Việt Nam đứng thứ ba với 42.056 người.

Tháng 2/2019, tờ nhật báo JoongAng Ilbo đã có bài báo với tựa đề: có bài báo với tựa đề: Đi Hàn Quốc ngày càng dễ, hơn 350.000 người nước ngoài nghiễm nhiên ở tại Hàn Quốc.

Tờ báo phân tích ngày càng có nhiều trường hợp lợi dụng visa ngắn hạn (visa thăm thân và du lịch) để bỏ trốn ở lại Hàn Quốc.

Hơn 350.000 người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Tính đến tháng 5/2019 đã có 11.635 người thuộc diện visa ngắn hạn (90 ngày) đã không xuất cảnh theo đúng quy định.

Ngoài ra, trong thời gian qua cũng có nhiều người lợi dụng visa du học, học nghề hay thi đấu thể thao (trong giai đoạn TVH Olympic Pyeongchang 2/2018) để ở lại Hàn Quốc.

Năm 2014, trong Đại hội Thể thao Châu Á diễn ra tại thành phố Incheon, đã có 7 cầu thủ nước ngoài bỏ trốn sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc. Tháng 9/2016 cũng có 3 vận động viên Sri Lankan và 4 vận động viên Uzbekistan đột nhiên biến mất khỏi giải đấu này.

XEM THÊM: Số liệu về người nước ngoài ở Hàn Quốc năm 2016

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).