Lễ hội văn hóa Hwaseong Suwon là một trong những hoạt động thường niên, được tổ chức tại khu vực pháo đài Hwaseong (Hoa Thành) ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi. Pháo đài Hwaseong là một di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Đây là công trình do vua Jeongjo (Chính Tổ), nhà vua thứ 22 triều đại Joseon xây dựng để thể hiện lòng hiếu thảo đối với cha mình là Thái tử Sado (Tư Điệu, 1735-1762).

Thái tử Sado bị chính cha mình là vua Yeongjo (Anh Tổ, 1694-1776) đời thứ 21 của Joseon nhốt trong thùng gạo và bỏ đói cho đến chết. Ngay sau khi lên ngôi, vua Jeongjo đã dời mộ cha về núi Hwasan thuộc Suwon. Ông cũng đổi tên thành phố Suwon thành Hwaseong, xây dựng Hwaseong thành một thành phố mới để di dời dân về đó.

Màn rước kiệu vua Jeongjo từ cung Changdeok (Xương Đức) ở thủ đô Seoul tới lăng Yungneung của cha mình ở Hwaseong dài 59,2km, tái hiện lại y nguyên nghi lễ rước kiệu cách đây 222 năm trước vào năm 1795.

Lễ rước kiệu vua Jeongjo tại pháo đài Hwaseong

Năm 2018, đoàn diễu hành rước kiệu vua Jeongjo gồm 4.580 người, 16 đội nhạc, 690 ngựa.

Lễ rước kiệu vua Jeongjo tại pháo đài Hwaseong
Lễ rước kiệu vua Jeongjo tại pháo đài Hwaseong

Xuyên suốt lễ hội sẽ có nghi lễ đội vệ quân Jangyongyeong, diễu hành của công dân, cùng với rất nhiều tiết mục biểu diễn truyền thống khác.

Lễ rước kiệu vua Jeongjo tại pháo đài Hwaseong

Gia nhập lễ hội, bạn không chỉ có cơ hội biết thêm nhiều nghi lễ truyền thống của Hàn Quốc mà còn được thưởng thức những món ăn đặc trưng, đa dạng từ nhiều quốc gia khác nhau trên khắp mọi miền thế giới.

Lễ rước kiệu vua Jeongjo tại pháo đài Hwaseong
Lễ rước kiệu vua Jeongjo tại pháo đài Hwaseong

XEM THÊM:

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).