Chuseok dịp để người Hàn Quốc trở về nhà, nghỉ ngơi, chia sẻ, kết nối với gia đình, nhưng vẫn có những người phải đón tết xa nhà. Họ là những quân nhân, bác sĩ, người lao động tại các công trường đang âm thầm với trọng trách cao cả của mình.

Hãy cùng điểm qua phong cảnh đón tết Chuseok của những người dân Hàn Quốc xa nhà nhé!

Những đơn vị quân đội trong nước cũng lập bàn thờ cúng tổ tiên để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Chuyện kể về những người ăn tết Chuseok xa nhà ở Hàn Quốc

Hơn 1.100 binh lính thuộc các lực lượng quân đội Hàn Quốc đóng tại nước ngoài cũng tổ chức nhiều sự kiện đa dạng mừng ngày Tết truyền thống của dân tộc.

Lực lượng Hanbit, đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tái thiết Nam Xu-đăng, quốc gia châu Phi chìm trong nội chiến, đã mời hơn 200 trẻ em sống tại các trại tị nạn, và hơn 30 quan chức Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, tới doanh trại để tổ chức sự kiện mừng Tết Trung thu.

Chuyện kể về những người ăn tết Chuseok xa nhà ở Hàn Quốc
Chuyện kể về những người ăn tết Chuseok xa nhà ở Hàn Quốc

Lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại vịnh Aden, Xô-ma-li, đã tổ chức lễ cúng Rằm Trung thu và thi các trò chơi truyền thống ngay trên quân hạm Kang Kam Chan.

Chuyện kể về những người ăn tết Chuseok xa nhà ở Hàn Quốc

Lực lượng Dongmyung đóng tại miền Nam Li-băng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, vừa thực thi nhiệm vụ trinh sát, giám sát, ngăn chặn sự xâm nhập của các tổ chức vũ trang, nhập lậu vũ khí trái phép, vừa tổ chức lễ cúng Rằm tháng 8, thực hiện nhiều trò chơi truyền thống dân tộc.

Chuyện kể về những người ăn tết Chuseok xa nhà ở Hàn Quốc

Lực lượng Akh tham gia hợp tác quốc phòng tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, cũng tổ chức lễ cúng Rằm và các trò chơi truyền thống.

Chuyện kể về những người ăn tết Chuseok xa nhà ở Hàn Quốc

Tìm hiểu về Chuseok, Tết Trung thu của người Hàn Quốc

Các nhân viên của trạm thu phí đường cao tốc

Những nhân viên thu phí này đã sống trên nóc cổng thu phí từ ngày 30/6/2019 để biểu tình yêu cầu Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc phải tuyển dụng trực tiếp.

Đa phần các nhân viên này thuộc cơ chế các công ty con, công ty đối tác của Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc. Họ phải đối mặt với nhiều biến số, ví dụ như nguy cơ mất việc làm do tình hình tài chính, cơ chế nhân sự của công ty con.

Chuyện kể về những người ăn tết Chuseok xa nhà ở Hàn Quốc

Sau suốt 6 năm kiên trì đấu tranh, có 304 người được Toà án Hàn Quốc công nhận là công nhân chính thức, 1.116 người còn lại vẫn đang chờ xét xử.

Nhân ngày tết Chuseok, nững nhân viên tham gia biểu tình đã lập một bàn thờ ngay trên nóc cổng trạm thu phí để cầu mong sẽ được xử thắng kiện trong thời gian tới.

Chuyện kể về những người ăn tết Chuseok xa nhà ở Hàn Quốc

XEM THÊM: 5 tip trải nghiệm thú vị một mình dịp Chuseok

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).