Như bản tin chiều qua (9/9/2019), bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phe đối lập, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã chính thức bổ nhiệm ông Cho Kuk làm Bộ trưởng Tư pháp mới của Hàn Quốc.

Theo đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc, chính giới nước này nhiều khả năng ngày càng đối đầu gay gắt hơn sau quyết định bổ nhiệm của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Trên cổng thông tin Naver xuất hiện cả hai từ khoá:

  • 3 – 문재인지지 (Ủng hộ tổng thống Moon Jae In)
  • 8 – 문재인 탄핵 (Bãi nhiệm tổng thống Moon Jae In)

Quyết định bổ nhiệm được công bố trong bối cảnh công tố nhà nước đang mở rộng cuộc điều tra ông Cho Kuk và vợ do bị cáo buộc giả mạo giấy tờ, lợi dụng quan hệ cá nhân để giúp con gái của mình được nhận vào những trường học danh tiếng và thực hiện hoạt động đầu tư khả nghi trong một quỹ đầu tư tư nhân.

Tổng thống Moon Jae In bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp bất chấp lùm xùm đời tư

Nữ nghị sĩ Hàn Quốc cắt tóc phản đối quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ tư pháp của tổng thống

Trước sự phản đối của phe đối lập, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Moon Jae In đã kêu gọi “sự ủng hộ và thấu hiểu” của dân chúng đối với quyết định bổ nhiệm ông Cho Kuk.

Nữ nghị sĩ Hàn Quốc cắt tóc phản đối quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ tư pháp của tổng thống

Tuy nhiên, một trong những vướng mắc hiện nay đối với ông Cho Kuk là chưa chứng minh được những cáo buộc nhằm vào bản thân và người thân là vô căn cứ trong khi phía công tố tuyên bố đã có một số bằng chứng bất lợi đối với ông.

Sau quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ tư pháp, có nhiều nghị sĩ đã giương biển biểu tình một người tại các địa điểm công cộng như tàu điện ngầm, bến xe bus, trước cổng toà nhà quốc hội.

Vào sáng ngày 10/9/2019, nữ nghệ sĩ Lee Eon Ju (nghị sĩ tự do, không thuộc đảng nào trong quốc hội).

Nữ nghị sĩ Hàn Quốc cắt tóc phản đối quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ tư pháp của tổng thống

Sau khi cắt tóc, bà Lee mặc áo tang đen và treo một tấm băng rôn màu đen với hàng chữ: “Nền dân chủ của Hàn Quốc đã chết”.

Cắt tóc là biểu tượng của sự “phản kháng phi bạo lực”. Tại Hàn Quốc, hành động cắt tóc như vậy của các nghị sĩ được dùng để bày tỏ sự phản đối, chủ yếu đối với các vấn đề chính trị và xã hội.

Dự kiến các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức vào cuối tuần này bất chấp dịp lễ Chuseok sắp diễn ra.

Nữ nghị sĩ Hàn Quốc cắt tóc phản đối quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ tư pháp của tổng thống

Sinh viên đại học Korea & SNU biểu tình phản đối ông Cho Kuk và con gái

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).