Ngày 18/9/2019, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc xác nhận thêm một trang trại nữa ở nước này nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF), loại bệnh truyền nhiễm ở lợn có tỷ lệ chết lên tới 100%.

Trang trại chăn nuôi lợn thứ hai tại Hàn Quốc bị phát hiện bùng phát dịch ASF nằm ở huyện Yeoncheon, thuộc tỉnh Gyeonggi.

Đây là trang trại thứ hai tại Hàn Quốc bị phát hiện nhiễm dịch tả heo châu Phi, sau trường hợp phát hiện đầu tiên được kết luận vào rạng sáng ngày 17/9, tại trang trại chăn nuôi lợn ở thành phố Paju, cũng thuộc tỉnh Gyeonggi.

Mang thực phẩm vào Hàn Quốc có thể bị phạt tới 200 triệu VND

Phát hiện thêm cơ sở bị nhiễm dịch tả heo châu Phi tại huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi

Trang trại ở huyện Yeoncheon nằm cách trang trại phát bệnh đầu tiên khoảng 50km, đang nuôi hơn 4.700 con lợn. Chính quyền tỉnh Gyeonggi tuyên bố cũng sẽ tiêu hủy, chôn lấp toàn bộ số lợn này.

Đồng thời, các trang trại lợn ở 6 khu vực: thành phố Paju, huyện Yeoncheon, thành phố Pocheon, Dongducheon, Gimpo (cùng tỉnh Gyeonggi) và huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) sẽ không được vận chuyển lợn ra bên ngoài trong vòng ba tuần tới, chỉ được xuất lợn tới những lò mổ theo chỉ định.

Tất cả các cơ sở chăn nuôi gia súc thuộc tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon sẽ cấm người ngoài ra vào trong vòng ba tuần, chỉ trừ những người tới với mục đích điều trị dịch, như bác sĩ thú y, nhân viên doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi.

Phát hiện thêm cơ sở bị nhiễm dịch tả heo châu Phi tại huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi

Tổng hợp từ YTN

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).