Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tàu hàng của Bắc Hàn bị phát hiện trôi dạt qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL), ranh giới trên biển giữa Bắc Hàn và Hàn Quốc, ở vị trí gần đảo Baengnyeong, phía Tây Hàn Quốc hôm 27/11/2019.

Phía quân đội Hàn Quốc đã phát cảnh báo qua loa phóng thanh và bắn một số phát đạn xuống biển gần vị trí tàu Bắc Hàn đang trôi dạt.

“Chúng tôi xác nhận chiếc tàu trôi dạt về khu vực đó do thời tiết xấu và trục trặc động cơ. Và nó đã tự di chuyển trở lại phía Bắc Hàn”, JCS cho biết.

Đây là lần thứ hai quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Bắc Hàn kể từ khi Tổng thống Moon Jae In lên nắm quyền vào tháng 5/2017. Sự việc lần trước diễn ra hồi tháng 9, khi lực lượng Hàn Quốc nổ súng gần một tàu Bắc Hàn trôi dạt, sau đó cử thợ máy hải quân tới hỗ trợ tàu này sửa động cơ.

Trước đó, quân đội Bắc Hàn đã tiến hành các cuộc tập trận bắn pháo gần biên giới biển giữa hai nước vào ngày 25/11/2019. Ngay sau đó, Hàn Quốc đã gửi một thông điệp phản đối chính thức tới Triều Tiên, cho rằng cuộc tập trận vi phạm thỏa thuận liên Triều năm ngoái.

Quan hệ liên Triều đang trở nên nguội lạnh, bất chấp ba lần hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước hồi năm ngoái, cũng như hàng loạt cuộc gặp giữa quan chức cấp cao Hàn Quốc và Bắc Hàn.

Bình Nhưỡng gần đây tăng cường chỉ trích Seoul về các cuộc tập trận chung với Washington, trong đó sử dụng vũ khí công nghệ cao mà Bắc Hàn cho là được thiết kế nhằm chống lại nước này.

Trong khi đó, cũng chưa có bước tiến lớn nào trong đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bắc Hàn và Mỹ.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).