Sân bay quốc tế Incheon đang phải đau đầu vì những xe ôtô vô chủ, chiếm dụng dài hạn trong bãi đậu xe của sân bay.

Ngày 13/9/2019, quản lý sân bay cho biết hiện có 17 xe bị bỏ rơi tại bãi. Chiếc xe đỗ lâu nhất là từ tháng 11/2013, nếu tính đến cuối tháng 8/2019 thì phí đỗ xe là 20 triệu KRW. Tổng phí đỗ xe của 17 xe này là 145 triệu KRW.

Theo quy định của sân bay Incheon xe đỗ quá 1 năm mà không có người nhận thì sẽ phân loại thành xe bị bỏ rơi.

Hướng dẫn mua xe ôtô cũ ở Hàn Quốc từ 500USD

Sân bay Incheon: đỗ xe cả năm không thèm đến nhận, phí đỗ xe hơn 145 triệu KRW

Sân bay đã nhiều lần gửi giấy yêu cầu chủ sở hữu xe đến nhận nhưng hoặc là địa chỉ sai, hoặc không xác định được danh tính của chủ sở hữu xe.

Kể từ thời điểm gửi giấy yêu cầu nhận xe mà không có phản hồi trong vòng 6 tháng thì sân bay sẽ đưa các xe ôtô bị bỏ rơi này về bãi đỗ xe tải.

Tháng 12/2017, sân bay Incheon đã phải thanh lý đấu giá 13 xe (phí đỗ xe chưa trả là 460 triệu KRW), trong số 40 xe bị bỏ rơi và thu hôi lại khoảng 7.75 triệu KRW.

Người cao tuổi Hàn Quốc thích đi nghỉ mát ở sân bay Incheon

Trước đây, những xe ôtô bị bỏ rơi tại sân bay rất khó xử lý vì những xe này không phải là xe đỗ trái phép. Tuy nhiên, hiện tại sân bay Incheon sẽ phối hợp với chính quyền thành phố Incheon để tiến hành các vụ kiện dân sự, cưỡng chế chủ sở hữu xe phải trả phí đỗ xe chưa thanh toán.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).