Đối với một đất nước vô cùng quan trọng thành tích giáo dục như Hàn quốc, kỳ thi Đại học được ví như đấu trường sinh tử quyết định tấm vé thông hành vào tương lai sáng lạn phía trước của các em học sinh.

Mê tín mùa thi là chuyện dài nhiều tập của các sĩ tử và chắc là quốc gia nào cũng có những kiểu mê tín cười ra nước mắt.

Rõ ràng đây là những thông tin không được quy định hợp pháp và không có bằng chứng khoa học nhưng một khi đứng trước kì thi quan trọng nhất đời người thì ai cũng ngầm thực hiện vì có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Cùng thử giải đề thi tiếng Việt trong kỳ thi đại học ở Hàn Quốc

Trung Quốc được biết đến là quốc gia có rất nhiều mê tín. Tiêu biểu như trước khì thi, các sĩ tử thường xé sách giáo khoa để giảm bớt căng thẳng hoặc không ăn trứng vì âm nan – noãn trong từ trứng có nghĩa là kết thúc, chết.

Ở Hồng Kông, các sĩ tử sẽ thi nhau ăn táo trước kì thi, vì táo phát âm là ping guo cũng có nghĩa là an toàn. Trường Đại học Hồng Kông còn tổ chức một bữa tiệc chúc sĩ tử thi tốt với chủ đề Superpass.

Ở Việt Nam, từ xưa các sĩ tử đã không ăn lạc vì sợ lạc đề hoặc không ăn bí vì sợ khi giải bài thi. Nhiều người vẫn dặn nhau là: ăn đậu sẽ thi đậu, ăn trứng, ăn chuối dễ có nguy cơ bị điểm 0 và trượt vỏ chuối.

Còn ở Hàn Quốc, các sĩ tử mê tín như thế nào nhỉ?

17 Điều kỳ lạ chỉ có ở Hàn Quốc khiến người Việt ngạc nhiên & thích thú

Không ăn canh rong biển

Rong biển có tính chất trơn tuột nên dễ liên tưởng tới việc thi trượt. Ngoài ra, trong tiếng Hàn còn có thành ngữ Ăn canh rong biển (미역국 먹었다) để chi việc thi trượt.

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Không ăn mì tương đen

Ngoài rong biển, các sĩ tử Hàn còn bảo nhau, tốt nhất nên tránh ăn các thức ăn có độ trơn và bóng dầu như dầu mè, mì tương đen vì những thực phẩm có độ trơn và bóng dầu ấy sẽ khiến kiến thức, sự may mắn tuột ra khỏi… người.

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Không ăn cháo

Người Hàn Quốc còn có thành ngữ là Nát như cháo (죽이 됐다) nên cháo để chỉ việc đi thi không làm được bài.

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Không ăn bánh

Bánh trong tiếng Hàn là 빵, gần giống với 빵점 – có nghĩa là O điểm. Tương tự, các bạn học sinh cũng không ăn trưng vì trứng có hình giống số 0.

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Không gội đầu

Các sĩ tử không gội đầu vì sợ kiến thức trôi mất.

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Đừng cắt móng tay của bạn vào ban đêm

“Đừng cắt móng tay, móng chân của bạn vào ban đêm, nếu không bạn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề” – đây chính là câu nói vẫn thường được nhắc nhở mỗi ngày ở Hàn Quốc.

Có vẻ khá kỳ lạ thế nhưng người Hàn Quốc truyền tai nhau rằng, nếu cắt móng tay, móng chân vào buổi tối thì những con chuột có thể sẽ ăn phải các vụn móng đó và biến thành người, cướp mất nhân hình và đánh cắp luôn cả linh hồn của người làm việc đó.

Vậy nên ở Hàn Quốc, người ta kiêng kị việc cắt móng vào ban đêm, đặc biệt là trước khi thi.

8 Sự thật phũ phàng về cuộc sống du học ở Hàn Quốc

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Mạch nha, đồ ăn dễ dính

Trái lại, để làm bài tốt, các sĩ tử Hàn Quốc sẽ ăn những thực phẩm dễ dính, dính chặt như: mạch nha (엿), gạo nếp (찹쌀), đậu đỗ, bánh (떡).

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Uống sữa Seoul

Vào những năm 70, người ta còn tin là: Uống sữa Seoul thì đỗ trường đại học Seoul, uống sữa Yonsei thì đỗ trường Đại học Yonsei, uống sữa Konkuk thì đỗ trường Konkuk. (서울우유 먹으면 서울대, 연세우유 먹으면 연세대, 건국우유 먹으면 건국대 간다).

Thậm chí, không biết ở đâu có lời đồn: Nếu tháo chữ S trên logo xe SONATA thì sẽ đỗ trường Đại học Seoul nên vào thời đó có rất nhiều xe ôtô ra đường chỉ có mỗi logo ONATA.

Một số sĩ tử còn ăn cắp đệm ngồi của nữ sinh đại học hoặc cắt tóc của một người bạn học giỏi, và kinh dị hơn còn nhờ bạn… nhổ nước bọt vào thức ăn để ăn lấy may.

Những điều chưa biết về trường đại học quyền lực nhất ở Hàn Quốc

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?
Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?
Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Tặng nhau cuộn giấy vệ sinh

Các công ty thực phẩm ở Hàn Quốc cũng rất nhanh nhạy nắm bắt tâm lý mê tín này để tung ra các sản phẩm trước kì thi hay các đợt tuyển sinh. Ví dụ như vào thập niên 90, người ta bắt đầu tung ra các sản phẩm như: dĩa và rìu để xiên, chọn đáp án đúng, cuộn giấy để giải để dễ như rút giấy, gậy đánh bóng chày để làm bài thi một phát ăn ngay.

Năm 2000, một siêu thị bán táo có đề chữ “Chúc thi đỗ” (합격기원).

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Năm 2007, một cửa hàng làm sợi mì dài 10m để chúc các sĩ tử thi đỗ.

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Hàn Quốc: Dính đến cục phân mặc định là NGON, DỄ THƯƠNG và MAY MẮN

Sĩ tử Hàn Quốc kiêng kị những điều gì trước khi thi đại học?

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).