Sông Hàn (tiếng Hàn gọi là 한강, âm Hán là 漢江) là một trong 4 dòng sông lớn nhất ở bán Hàn Quốc với tổng chiều dài 514km, sau sông Áp Lục, sông Đồ Môn ở Bắc Hàn, và sông Nakdong ở thành phố Busan. Con sông bắt đầu bằng hai nhánh nhỏ và gặp nhau ở khu vực Paju, gần thủ đô Seoul.
Sông Hàn và khu vực xung quanh đóng vai trò rất quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc. Thời Tam quốc Triều Tiên, các quốc gia đều tranh giành quyền sở hữu khu vực này, bởi dòng sông là con đường thương mại chính với Trung Quốc qua biển Hoàng Hải. Tuy nhiên, ngày nay, khi bán đảo Triều Tiên bị chia cách làm hai miền thì vai trò thương mại này của dòng sông hầu như không còn nữa.
Hiện tại, dọc hai bên bờ sông được sử dụng làm công viên, lối đi dành cho người đi bộ và đường dành cho người đi xe đạp.
Trong một cuộc điều tra năm 2011, Viện Phát triển thủ đô Seoul đã thực hiện điều tra với 800 người dân và 103 chuyên gia về kiến trúc và quy hoạch đô thị, kết quả 51.3% người dân và 68.9% chuyên gia bầu chọn Hán Giang là thắng cảnh đẹp thứ hai ở thủ đô Seoul, sau tháp Namsan.
Phát âm đúng của sông Hàn là sông Hán, hay còn gọi là Hán Giang, nhưng do tên sông Hàn đã rất quen thuộc với người Việt Nam nên TTHQ giữ nguyên ở phần tiêu đề của bài viết.
Thành phố | Seoul |
Dòng chính | Geomnyeongso, Núi Geumdae (sông Namhan) Thành phố Taebaek, tỉnh Gangwon-do, Hàn Quốc |
Nguồn phụ | Núi Okpal (sông Bukhan), Quận Geumgang, tỉnh Gangwon-do, Bắc Hàn. |
Lưu lượng | 670 m3/s |
Thắng cảnh ven sông:
Dọc theo con sông chảy giữa lòng Seoul là một loạt các công viên xanh đẹp và những kiến trúc mang tính biểu tượng của thủ đô Seoul. Dưới đây là một số thắng cảnh đã được TTHQ đăng bài viết hướng dẫn du lịch.
Tên là sông Hán (Hangang) chứ không phải sông “Hàn” bạn nhes1
Hàn Quốc . Ước mở của tôi
Đẹp quá !!!