Những hình ảnh này được ghi lại trên tuyến cao tốc Gwangju – Wonju vào sáng ngày 15/11/2019.

Một người đàn ông áo đen muốn cảnh báo với mọi người về đoạn đường bị băng đen. Tuy nhiên không xe ôtô nào có thể dừng lại được do đường quá trơn trượt.

Chỉ trong vòng 40 phút đã có hơn 20 xe xe ôtô đâm liên hoàn vào nhau, 4 người bị thương trong đó có 2 người bị thương nặng.

Nhiều hành khách bỏ chạy tán loạn khỏi hiện trường của vụ tai nạn. Rất may mắn là vụ tai nạn kinh hoàng này không có người thiệt mạng.

Băng đen (Black ice), đề cập đến lớp phủ mỏng của băng trên một bề mặt, đặc biệt là trên các con đường.

Bản thân băng không phải là màu đen, nhưng trong suốt, nên có thể thấy đường đen xuyên qua nó. Do tuyết hoặc tuyết băng bao phủ quanh “băng đen” làm cho các chỗ đóng băng thường không được nhìn thấy được người lái xe chạy lên hoặc người đi bộ bước lên nó.

Do đó, đi trên đường mùa đông nhiều băng đen có nguy cơ trơn trượt và dẫn tới tai nạn.

Ngoài chú ý bảo vệ sức khoẻ mùa đông, các bạn cũng hãy cẩn thận khi tham gia giao thông vào những ngày trời lạnh hay có tuyết rơi nhé!

Tổng hợp từ Yonhap

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).