Trong bài dự báo thời tiết 3/12/2019, nhiều bạn thắc mắc: Rõ ràng có tuyết rơi ngày 15/11/2019 rồi, tại sao bây giờ mới gọi là 첫눈, tuyết đầu mùa?

Cục khí tượng thuỷ văn Hàn Quốc ngay lập tức cũng có câu trả lời về việc này.

Tiêu chuẩn tuyết rơi sẽ do trạm quan trắc của từng địa phương quyết định. Với trường hợp thủ đô Seoul, trạm quan trắc tuyết đặt ở cung Gyeonghee (경희궁).

Bởi vậy, mặc dù thực ra đã có tuyết rơi trước đó vào ngày 15/11 nhưng chỉ khi có tuyết rơi ở gần khu vực này thì mới tính đó là đợt tuyết đầu mùa của thủ đô Seoul.

Các em học sinh Hàn Quốc hào hứng chụp ảnh với tuyết.

Vào sáng ngày 3/12/2019, ngoài Seoul, còn có tuyết ở Incheon, Suwon, Chungnam…

Đến rạng sáng ngày 4/12/2019 sẽ có tuyết rơi dày ở khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi và tỉnh Chungcheong.

Dự báo sau khi tuyết tan nhiệt độ sẽ càng thấp, các bạn hãy chú ý bảo vệ sức khoẻ mùa đông cũng như kiểm tra lại đường ống nước của nhà mình nhé!

⇢ Các bài hay giúp bạn “sống sót” qua mùa đông:

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).