Theo thống kê ngày 16/8/2019 của Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc, số vụ tai nạn trong kỳ nghỉ Chuseok từ ngày 12 ~ 15/9/2019 là 1.663 vụ, giảm 43,3% so với năm 2018 (2.935 vụ).

Trong 4 ngày nghỉ Tết Chuseok, trung bình có 415.8 vụ/ngày, thấp hơn 29.2 điểm so với năm 2018 (587 vụ/ngày). Đây là mức giảm mạnh từ năm 2016 (541.8) và năm 2017 (579.6).

Số người tử vong vì tai nạn giao thông, bao gồm cả đường bộ và đường sắt là 29 người, giảm 11 người (8,8%) so với năm 2018.

3 tai nạn thương tâm trong ngày Tết Chuseok

Tổng kết số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 4 ngày tết Trung thu Chuseok tại Hàn Quốc

Trong các nguyên nhân dẫn đến thiệt mạng vì tai nạn giao thông, tai nạn liên quan đến người đi bộ là nhiều nhất (13 người), tai nạn xe máy (6 người) và tai nạn xe cộ (3 người). Ngoài ra, có 3 người chết vì va chạm với các công trình bên đường, 2 người bị chết cho va chạm với tàu hoả và 2 người tử vong khi di chuyển bằng xe đạp và xe lăn điện.

Tổng số người chết trong dịp Tết Chuseok 2019 (từ 12 ~ 15/9/2019) vì tất cả các lý do (tai nạn giao thông, hỏa hoạn…) là 33 người, giảm 34% so với năm 2018 (50). Như vậy, trong 4 ngày Tết Chuseok, trung bình mỗi ngày có 8,3 người tử vong, giảm 17 điểm so với năm 2018 (10 người).

Con trai đốt nhà mẹ đẻ trong ngày Tết Chuseok là 200 người chạy tán loạn

Nếu tính cả ngày di chuyển về quê trước dịp tết Chuseok (ngày 11/9/2019) thì tổng số người chết trong dịp tết Chuseok năm nay là 41 người.

Có hai người chết vì hoả hoạn và tai nạn công nghiệp. Năm 2019 không có người chết do tai nạn đường biển.

Số người bị thương trong 4 ngày tết Chuseok là 1.934 người, tức trung bình một ngày có 483.5 người bị thương, giảm 50% so với năm 2018 (879.2 người).

XEM THÊM: 7 chết, 32 bị thương & 50 xe ôtô bị phá hủy trong tai nạn liên hoàn do “băng đen”

Tổng hợp từ NEWSIS

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).