Ngày 4/10/2019, chính phủ Hàn Quốc báo cáo có ít nhất 10 người đã thiệt mạng, 4 người bị mất tích và 7 người bị thương do cơn bãi Mitag đổ bộ vào trong các ngày 2 và 3/10/2019.

Mitag là cơn bão thứ 18 đổ bộ Hàn Quốc trong năm nay. Khi đổ bộ khu vực phía Nam nước này, cơn bão đã gây mưa to và gió mạnh.

Tại một số khu vực duyên hải như tỉnh Gangwon và tỉnh Gyeongbuk, lượng mưa đo được trong khoảng 150-500mm. Sức gió trong vùng gần tâm bão lên tới 190km/h.

Phần lớn các nạn nhân thương vong do bị tường đổ sập vào người hoặc bị chôn vùi trong các vụ sạt lở đất. Các nhà chức trách lo ngại, số người thương vong do bão còn tiếp tục tăng lên do một số địa phương chưa có thống kê đầy đủ.

Do ảnh hưởng của bão, hơn 100 ngôi nhà đã bị hư hại và ngập lụt. Hơn 1.500 người dân đã phải sơ tán khẩn cấp, khoảng 44.045 hộ gia đình phải sống trong tình trạng mất điện.

Tại thành phố cảng Busan, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão, khoảng 600 nhân viên cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm và xác định vị trí của 4 người được cho là mắc kẹt dưới đống đổ nát sau một trận lở đất từ sáng ngày 3/10/2019.

Đến sáng ngày 4/10/2019, đội cứu hộ đã tìm được thi thể của hai vợ chồng (70 tuổi) và con trai (45 tuổi). Một người khác là nhân viên phục vụ nhà hàng (60 tuổi) vẫn đang trong tình trạng mất tích.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo tính đến 6h sáng 4/10/2019, bão Mitag sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc qua biển Nhật Bản với vận tốc 30km/h.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).