Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phe đối lập, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã chính thức bổ nhiệm ông Cho Kuk làm Bộ trưởng Tư pháp mới của Hàn Quốc.

Phát biểu khi trao giấy bổ nhiệm cho Bộ trưởng Cho Kuk, tổng thống giải thích ông Cho là người đã cùng ông hết lòng vì vấn đề cải cách các cơ quan quyền lực.

Ông cũng đã cân nhắc rất kỹ khi thấy vợ ông Cho bị khởi tố, con gái bị nghi ngờ vì được đặc cách, nhưng ông cho rằng “điều quan trọng hơn cả là giữ gìn nguyên tắc và tính nhất quán.

“Nếu không bổ nhiệm ứng cử viên chỉ dựa trên nghi ngờ chưa xác thực rõ ràng, trong khi người đó đã thoả mãn tất cả các điều kiện về mặt quy trình cho tới phiên điều trần nhân sự, sẽ trở thành một tiền lệ xấu sau này”.

Sinh viên đại học Korea & SNU biểu tình phản đối ông Cho Kuk và con gái

Tổng thống Hàn Quốc vẫn bổ nhiệm ông Cho Kuk làm  Bộ trưởng Tư pháp bất chấp lùm xùm tham nhũng

Lễ nhậm chức được tổ chức lúc 14:00 ngày 9/9/2019. Cụ thể, tổng thống đã bổ nhiệm 6 Bộ trưởng:

  • Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk
  • Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Choi Ki Young
  • Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Lee Jung Ok
  • Chủ tịch Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông Han Sang Hyuk
  • Chủ tịch Ủy ban giao dịch công bằng Joh Sung Wook
  • Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Eun Sung Soo.
Tổng thống Hàn Quốc vẫn bổ nhiệm ông Cho Kuk làm  Bộ trưởng Tư pháp bất chấp lùm xùm tham nhũng

Sáu nhân vật mới vừa được bổ nhiệm đều đã trải qua phiên điều trần tại Quốc hội, tuy nhiên hiện báo cáo về các phiên điều trần vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Các gương mặt mới này dự kiến sẽ tham dự cuộc họp nội các đầu tiên vào ngày mai (10/9/2019).

Tổng thống Hàn Quốc vẫn bổ nhiệm ông Cho Kuk làm  Bộ trưởng Tư pháp bất chấp lùm xùm tham nhũng

Trước quyết định của tổng thống, các đảng đối lập và một bộ phận người dân đã phản đối kịch liệt. Đại diện đảng Hàn Quốc tự do Na Kyung Won chỉ trích Tổng thống đã đi ngược lại ý dân, đạp đổ công lý, gây ra một tình huống “bất hạnh” nhất trong lịch sử lập hiến.

Sau quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ tư pháp, có nhiều nghị sĩ đã giương biển biểu tình một người tại các địa điểm công cộng như tàu điện ngầm, bến xe bus, trước cổng toà nhà quốc hội. Dự kiến các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức vào cuối tuần này bất chấp dịp lễ Chuseok sắp diễn ra.

Tổng thống Hàn Quốc vẫn bổ nhiệm ông Cho Kuk làm  Bộ trưởng Tư pháp bất chấp lùm xùm tham nhũng
Tổng thống Hàn Quốc vẫn bổ nhiệm ông Cho Kuk làm  Bộ trưởng Tư pháp bất chấp lùm xùm tham nhũng
Tổng thống Hàn Quốc vẫn bổ nhiệm ông Cho Kuk làm  Bộ trưởng Tư pháp bất chấp lùm xùm tham nhũng

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).