Theo Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc, từ chiều Chủ Nhật ngày 16/2/2020, Hàn Quốc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới.

Nguyên nhân của đợt khí lạnh này là do sự mở rộng của khối áp cao lục địa. Do thời tiết khá ấm áp trong những ngày qua, những xung đột với khối áp cao này có thể gây ra một số hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nhiệt độ giảm nhanh và nhiều, kèm theo mưa tuyết.

Cục khí tượng dự đoán rằng tại khu vực miền Trung, nhiệt độ buổi sáng sẽ giảm xuống khoảng -10ºC và có gió mạnh.

Nhiệt độ sẽ giảm nhanh và mạnh trên cả nước từ chiều ngày 16/2/2020 theo hướng Tây Bắc xuống Tây Nam.

Từ chiều ngày 17/2, mây tuyết sẽ kết tụ trên biển và di chuyển vào đất liền. Ở các khu vực núi tại Seoul, Gyeonggi, Gangwon, Chungnam, Cheongbuk, Jeju… có thể bắt gặp hiện tượng tuyết rơi dày tới 20cm.

Ngoài ra, do tác động của áp suất không khí, ngày 21- 22 sẽ có mưa hoặc tuyết rơi trên toàn quốc. Lượng mưa sẽ nhiều hơn bình thường 1-4mm. Gangwon và Youngdong sẽ có lượng mưa trung bình.

Thêm vào đó, trong hai ngày 18-19, nồng độ bụi mịn cũng sẽ đạt mức “cao” ở các khu vực đô thị.

XEM THÊM:


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

author-avatar

About Ary

Tôi tìm thấy mình trong những chuyến đi.

Cảm giác đó không thể nào thay thế được bởi chính lý do thúc đẩy tôi vào các cuộc hành trình chỉ đơn giản là khung hình trong đôi mắt mình thay đổi khi những con đường lướt qua.

 (P/S: Câu này không biết của ai nhưng thấy hợp với mình thì để thôi ^^)

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).