Khoảng 10:51 phút sáng ngày 28/9/2019, một tàu chở dầu có trọng tải 25.881 tấn phát nổ tại bến cảng Yeompo, thành phố Ulsan, Hàn Quốc.

Đây là con tàu chở dầu từ đảo Cayman, đang được sửa chữa tại Hàn Quốc. Trên tàu lúc đó có 25 người và đều mang quốc tịch nước ngoài. Rất may mắn là tất cả đã được giải cứu kịp thời.

Sau vụ nổ, ngọn lửa lớn bùng phát và nhanh chóng lan sang một tàu chở hàng khác đang neo đậu bên cạnh. Trên tàu này có 21 thủy thủ, và tất cả cũng đều được giải cứu khỏi đám cháy.

Tàu chở dầu ở Ulsan phát nổ làm 9 người bị thương

Có 9 thủy thủ bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy và ngăn chặn đám cháy lan rộng. Lực lượng bảo vệ bờ biển đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ nổ.

Tàu chở dầu ở Ulsan phát nổ làm 9 người bị thương

Cảnh sát biển Hàn Quốc cũng đang thực hiện các biện pháp để di chuyển các tàu gần đó để đề phòng đám cháy lan rộng. Điểm xảy ra vụ cháy là ở dưới cầu Ulsan, nối quận Dong và quận Nam của thành phố Ulsan.

Sau khi phát hiện đám cháy, cây cầu này cũng đang được khống chế giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tàu chở dầu ở Ulsan phát nổ làm 9 người bị thương

XEM THÊM: 4 thuyền viên Hàn Quốc thoát chết sau vụ lật tàu chở xe ôtô Hyundai & KIA ở vùng biển của Mỹ

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).