Cô dâu Việt Nam thường đón bố mẹ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với mục đích phụ giúp chăm sóc con cái, visa này được gọi là visa thăm thân (방문동거, F-1-5). Từ ngày 3/1/2022, Bộ Tư pháp Hàn Quốc có một số thay đổi trong thủ tục xin visa này như sau:

Điều kiện mời thăm thân

Những người đủ tư cách để làm giấy mời bố mẹ làm visa thăm thân:

  • Con rể người Hàn Quốc
  • Cô dâu Việt đã có tư cách cư trú vĩnh viễn (F-5-2)
  • Cô dâu Việt đang chờ nhập quốc tịch (F-6) hoặc cô dâu đã và đang cư trú với tư cách visa F-5-2 có thể thay chồng làm giấy mời cho bố mẹ ở Việt Nam
  • Cô dâu đã ly hôn và đang một mình nuôi con (한부모 결혼이민자) và có tư cách visa F-5-2 hoặc mặc dù chưa nhập tịch nhưng vẫn được làm giấy mời cho bố mẹ ở Việt Nam.

Lý do mời thăm thân

Người được mời sang Hàn Quốc với tư cách visa thăm thân phải nêu rõ một trong hai lý do sau:

1. Phụ giúp con gái đang mang thai hoặc đang nuôi con chăm sóc con cái (자녀 양육지원).

Trường hợp cô dâu nuôi con một mình hoặc gia đình đông con (từ 3 con trở lên) sẽ được làm giấy mời cho bố mẹ đến cuối tháng 9 của năm con tròn 12 tuổi theo giấy khai sinh).

Các gia đình có hoàn cảnh khác sẽ được làm giấy mời cho bố mẹ đến cuối tháng 9 của năm con tròn 12 tuổi theo giấy khai sinh.

Gia đình phải cho con đi học đầy đủ theo đúng độ tuổi thì mới đủ điều kiện gia hạn visa.

2. Gia đình có người bị bệnh nặng, bị khuyết tật: Người bị bệnh nặng hoặc bị khuyết tật có thể là cô dâu Việt, chồng Hàn Quốc hoặc con cái trong gia đình.

Người đủ điều kiện làm visa thăm thân

  • Bố hoặc mẹ của cô dâu Việt
  • Nếu bố hoặc mẹ không thể sang Hàn Quốc thì có thể mời anh em ruột đã đến tuổi hoặc con riêng (anh em ruột hoặc con riêng sẽ không được làm visa nếu chưa đến đuổi trưởng thành).

Số lần được mời

1. Trường hợp mời sang với lý do phụ giúp con gái đang mang thai hoặc đang nuôi con chăm sóc con cái (자녀 양육지원).

  • Không giới hạn số lần mới với trường hợp cô dâu nuôi con một mình hoặc gia đình đông con (từ 3 con trở lên)
  • Gia đình có hoàn cảnh khác thì mỗi người con sẽ được mời tối đa 2 người thân.

2. Trường hợp gia đình có người bị bệnh nặng, bị khuyết tật: Không giới hạn số lần mời.

Số người được mời

Một lần chỉ được mời một người. Tuy nhiên, cô dâu có thể mời cùng lúc hoặc lần lượt bố mẹ trong cùng một năm.

Trường hợp bố mẹ cùng lúc hoặc lần lượt được mời thì sẽ tính gộp lại là 2 lần mời.

Một số quy định hạn chế

Nếu người mời và người được mời vi phạm một số luật dưới đây trong quá khứ thì sẽ bị hạn chế làm visa thăm thân:

  • Người mời vi phạm Luật kiểm soát nhập cư (출입국관리법, 제21조제2항 또는 제33조의3제1호) và phải nộp tiền hoặc bị kết án nặng hơn án phạt tiền.
  • Người được mời vi phạm Luật kiểm soát nhập cư và bị cưỡng chế trục xuất khỏi Hàn Quốc
  • Người được mời vi phạm luật pháp Hàn Quốc, bị kết án nặng hơn án phạt tiền, hoặc bị cưỡng chế trục xuất khỏi Hàn Quốc.

Thời gian cư trú của visa thăm thân

Visa thăm thân F-1-5 sẽ được gia hạn mỗi năm một lần và có thời hạn cư trú như sau:

  • Trường hợp mời sang với lý do phụ giúp chăm sóc con: Trường hợp cô dâu nuôi con một mình hoặc gia đình đông con (từ 3 con trở lên): bố mẹ được cư trú ở Hàn Quốc đến cuối tháng 3 của năm con tròn 13 tuổi, trong vòng 3 năm kể từ ngày nhập cảnh
  • Gia đình có hoàn cảnh khác: bố mẹ được cư trú ở Hàn Quốc đến cuối tháng 3 của năm con tròn 10 tuổi, trong vòng 3 năm kể từ ngày nhập cảnh

Hồ sơ mời cần chuẩn bị

  1. Hồ sơ của người đứng ra gửi giấy mời:
  2. Hồ sơ cơ bản: 신분증 사본, 초청장, 신원보증서(보증기간 : 입국한 날로부터 3년), 불법체류 취업 방지 서약서, 거주지 확인 서류 (부동산 등기사항전부증명서, 임대차계약서 등)
  3. Hồ sơ chứng nhận quan hệ gia đình: 초청인의 기본증명서, 가족관계증명서, 혼인관계증명서, 주민등록표 (등본), 자녀명의 가족관계증명서
  4. Trường hợp cô dâu đang mang thai thì chuẩn bị Giấy xác nhận mang thai, sổ khám thai (임신한 경우 임신진단서 또는 산모수첩)
  5. Trường hợp cô dâu có tư cách visa cư trú vĩnh viễn: chuẩn bị các hồ sơ của chồng Hàn Quốc
  6. Trường hợp cô dâu nuôi con một mình: chuẩn bị các hồ sơ của con như 자녀명의 기본증명서, 가족관계 증명서, 주민등록표(등본), 前배우자의 혼인관계증명서
  7. Trường hợp con đang đi học và mời bố mẹ sang với lý do phụ giúp chăm con thì phải gửi giấy xác nhận con đang đi học (자녀의 재학증명서)
  8. Trường hợp có bệnh tật thì phải có giấy chứng nhận (장애인증명서) và phải ghi rõ bệnh mức độ nặng (중증장애)
  9. Hồ sơ của bố mẹ ở Việt Nam
  10. Hồ sơ xin visa ở Việt Nam: Đơn xin cấp visa (사증발급신청서), hộ chiếu, ảnh chứng minh thư và lệ phí
  11. Hồ sơ chứng nhận quan hệ ruột thịt: 가족관계 증명서류 (출생증명서)
  12. Trường hợp bố mẹ không sang được và phải mời anh em ruột thì phải có hồ sơ xác nhận việc bố mẹ không thể sang, hồ sơ chứng nhận quan hệ ruột thịt với anh em ruột

Hồ sơ gia hạn visa

Hồ sơ cơ bản: 통합신청서, 여권, 체류지 입증서류(초청인의 주민등록표로 대체 가능), 비취업서약서, 표준규격 사진, 수수료

Chú ý

Việc mời bố mẹ sang Hàn Quốc với tư cách thăm thân đã được sửa đổi dễ dàng hơn ở nhiều điểm như:

  • Bố mẹ có thể sang Hàn Quốc và nhận luôn visa F-1-5 mà không cần phải sang bằng visa du lịch như trước
  • Cô dâu cũng có thể tự làm giấy mời mà không cần nhờ chồng đứng tên
  • Bố mẹ được ở tới ít nhất khi con tròn 10 tuổi

Tuy nhiên, bố mẹ hoặc anh chị em nếu bị phát hiện làm thêm hoặc vi phạm các điều luật khác của pháp luật Hàn Quốc trong thời gian ở Hàn Quốc thì có thể bị cưỡng chế về nước và bị giới hạn vào các lần sau.

Hồ sơ quan trọng mà cô dâu cần chuẩn bị khi làm giấy mời hoặc gia hạn visa cho bố mẹ là Giấy cam kết không đi làm (비취업서약서).

2 thoughts on “Visa thăm thân Hàn Quốc và những thay đổi từ tháng 1/2022

  1. Duyên viết:

    Mình có chị mà là mẹ đỏn thân 2 con được mời em ruột không

  2. Ngan viết:

    Ban oi cho mình hỏi cha mình bhp mới về.. Thì mình có mời mẹ được không ak

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).