Viện Đại học Nữ giới Ewha hay Đại học Nữ giới Lê Hoa (tiếng Anh: Ewha Womans University, tiếng Hàn: 이화여자대학교, Chữ Hán: 梨花女子大學校 Lê hoa nữ tử đại học hiệu) là một trường đại học tư thục dành cho nữ giới ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc. Thông thường, Đại học Ewha chỉ tiếp nhận sinh viên nữ, và ngoại lệ tiếp nhận những nam sinh viên quốc tế tham gia trong chương trình trao đổi và nghiên cứu tại trường.

Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc.

Là một trường cao học lớn nhất ở Seoul và trường học dành cho nữ giới lớn nhất thế giới, Đại học Ewha được thành lập vào năm 1886 bởi nhà truyền giáo nữ Giám nhiệm Giám lý (Methodist Episcopal) Hoa Kỳ Mary F. Scranton.

TTHQ ewha1

“Ewha” là một từ Hán-Triều mang nghĩa “hoa Lê”. Những người sáng lập đầu tiên của trường đại học nghĩ rằng mỗi người phụ nữ trong cộng đồng này có giá trị được tôn trọng, nên trong tiếng Anh, họ sử dụng từ ngữ “womans” (thay vì women như thông thường), từ womans (nữ giới) là độc đáo và có một ý nghĩa đặc biệt.

Ewha Womans University - Đại học nữ lớn nhất thế giới

Đại học Ewha cũng là một trong các trường đại học nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, và nhiều phụ nữ hàng đầu đã tốt nghiệp từ đây. 15 trong tổng số 32 nữ bộ trưởng Hàn Quốc tốt nghiệp Đại học Ewha (46,8%) và 17 trong số 40 nữ đại biểu Quốc hội Hàn Quốc khóa 17 tốt nghiệp từ Ewha (42,5%). Han Myeong-suk (nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc) và Đệ nhất phu nhân Kim Yoon-ok (phu nhân tổng thống Lý Minh Bác) cũng tốt nghiệp từ trường này.

Được thành lập khá sớm nên kiến trúc của trường đại học Ewha cũng mang rất nhiều nét độc đáo. Đó là sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại với những nét cổ xưa. Những tòa nhà được xây dựng vào buổi sơ khai vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

“Ewha Campus Complex” (ECC) hệ thống tòa nhà ngầm 4 tầng được coi là công trình ngầm lớn nhất tại Hàn Quốc. Tòa nhà là trung tâm học tập và giải trí một cách đúng nghĩa bao gồm hệ thống thư viện lớn, trung tâm IT, hiệu sách, phòng tập gym, thậm chí rạp chiếu phim, sân khấu nghệ thuật, quán cafe và rất nhiều các tiện ích văn hóa khác ở các tầng phía dưới, cùng với đó là các phòng học, giảng đường và công viên sinh thái ở bên trên.

Foodhall
Foodhall
Ewha Womans University - Đại học nữ lớn nhất thế giới
Samsunghall – Nơi tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật lớn.
Quang cảnh thư viện khi nhìn từ bên ngoài vào.
Quang cảnh thư viện khi nhìn từ bên ngoài vào.
Quang cảnh bên trong thư viện
Quang cảnh bên trong thư viện

Nhìn từ trên cao, trung tâm trường như một tàu cánh ngầm đồ sộ. Trên nóc tòa nhà trung tâm là một công viên xinh đẹp với những bụi cây và khóm hoa nhiều màu sắc. Điểm nổi bật của ngôi trường này chính là những con đường bậc thang tạo cho chúng ta cảm giác như đang leo núi. Dọc hai bên lối đi thường được trồng rất nhiều hoa và cây cối tạo nên vẻ đẹp vừa thơ mộng lại vừa mát mẻ.

TTHQ congvien
Ewha Womans University - Đại học nữ lớn nhất thế giới
Ewha Womans University - Đại học nữ lớn nhất thế giới
Nhiều người Trung Quốc đến đây chụp hình vì họ tin bức tường hoa lê trước cổng trường sẽ đem lại may mắn, bình an
Nhiều người Trung Quốc đến đây chụp hình vì họ tin bức tường hoa lê trước cổng trường sẽ đem lại may mắn, bình an
Attention: The internal data of table “137” is corrupted!

Ảnh đẹp mùa thu ở đại học nữ Ewha:

Ewha Womans University - Đại học nữ lớn nhất thế giới
TTHQ 2
Ewha Womans University - Đại học nữ lớn nhất thế giới
Ewha Womans University - Đại học nữ lớn nhất thế giới
TTHQ 5
TTHQ 6
TTHQ 7
TTHQ 8
Ewha Womans University - Đại học nữ lớn nhất thế giới
TTHQ 10
TTHQ 11
TTHQ 12

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).