Một cô giáo dạy tiểu học ở Hàn Quốc đã chia sẻ trên một diễn đàn về tình trạng nhiều bậc phụ huynh Hàn Quốc cho con mặc đồ hiệu khi đến trường từ khi học mẫu giáo.

Nếu gia đình có tài xế riêng để đưa đón các bé thì không sao. Nhưng có những bé lớp 1, lớp 2 còn mải chơi, và bé lại được bố mẹ cho dùng những phụ kiện đắt tiền như móc chìa khóa và ba lô của Gucci, Louis Vuitton. Những món đồ này rất dễ thất lạc, hoặc có trường hợp các bé bị kẻ xấu dụ dỗ đổi phụ kiện hàng hiệu lấy bánh kẹo, và nghiêm trọng nhất là bị bắt cóc.

Giáo viên này than thở: Đã không ít lần nhận được điện thoại của phụ huynh phàn nàn về việc mất đồ này đồ kia và trách khéo cô giáo tại sao không trông đồ cho con.

Có trường học còn đưa hẳn ra quy định: Học sinh không được mặc quần áo hoặc đeo phụ kiện hàng hiệu đến trường vì những món đồ này rất dễ trở thành mục tiêu của tội phạm trẻ em.

(Ảnh minh họa trong phim The Glory)

author-avatar

About Thảo Nguyên

Yêu tiếng Hàn, văn hóa và con người Hàn Quốc. Thích viết sách về ẩm thực, văn hóa và du lịch Hàn Quốc.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).