Chùa Beomeosa nằm ở vách núi Geumjeongsan – ngọn núi nổi tiếng tại Busan. Ngôi chùa xây dựng 1300 năm trước bởi nhà sư Ui Sang vào năm 18 vua Munmu triều đại Silla. Trong sách địa lý Donggukyeojiseungram, căn nguyên của ngôi chùa Beomeosa được viết như sau: Trên đỉnh núi Geumjeongsan có một giếng nước, nước từ trong giếng là nước vàng. Cá vàng trong giếng cưỡi những đám mây đầy màu sắc và từ trên trời hạ giới. Đó là lý do tại sao núi mang tên Geumsean – giếng vàng và ngôi chùa có tên gọi “cá từ thượng giới”.

Ngôi chùa gốc Beomeosa đã bị hư hại hoàn toàn trong thời kỳ Chiến tranh ImjinwaeranNhật tấn công Hàn Quốc năm 1592. Năm 1713, ngôi chùa được tôn tạo lại như bây giờ. Daeungjeon là công trình kiến trúc đẹp và tráng lệ nhất thời Joseon. Ở đây còn có Iljumun, ngôi chùa 3 tầng với 4 cột đá xây dựng vào thế kỷ thứ 9, 7 khu vực dành cho Hoàng gia, các ngôi đình, 3 cổng lớn và 11 tu viện. Được ghi nhận là công trình kiến trúc tự nhiên, khu rừng đậu tía và thung lũng ở đây đẹp nhất vào tháng 5.

Attention: The internal data of table “61” is corrupted!

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).