Từ ngày 13/4/2021 ~31/12/2021 sẽ có khoảng 70.000 ~110.000 lao động người nước ngoài làm việc theo chương trình EPS (Employment Permit System, do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức) hết hạn hợp đồng và phải về nước.

Tuy nhiên, tình hình COVID-19 ở Hàn Quốc tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho việc tiếp nhận lao động nước ngoài mới, cũng như cản trở việc về nước của những lao động đã hết hạn hợp đồng.

Vì vậy, từ ngày 13/04/2021, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đã ra thông báo thi hành chính sách gia hạn 01 năm cho người lao động nước ngoài làm việc theo Chương trình EPS sẽ hết hạn hợp đồng trong khoảng thời gian từ ngày 13/4 ~31/12/2021, cụ thể ở hai loại visa 비전문취업 (visa dành cho lao động phổ thông E-9), 방문취업 (visa thăm thân làm việc H-2).

Trong số lao động phổ thông (E-9), những lao động nước được gia hạn thời gian tìm kiếm việc làm thêm 50 ngày và hết thời hạn này trong khoảng thời gian từ 13/4 ~31/12/2021 thì cũng sẽ được gia hạn 01 năm. Theo đó, những lao động bị hết thời gian tìm việc trước khi bộ luật sửa đổi này được ban hành (trước ngày 13/4/2021) sẽ không thuộc đối tượng được gia hạn cư trú.

Trường hợp visa thăm thân làm việc (H-2), chỉ những lao động có giấy Xác nhận tuyển dụng đặc biệt (특례고용가능확인서) của Trung tâm Tuyển dụng, và đã đăng ký bắt đầu làm việc (근로개시신고) mới được gia hạn 01 năm. Tuy nhiên, nếu lao động visa H-2 chưa có các hồ sơ này, nhưng khai báo việc làm trong thời hạn lưu trú hợp pháp và trước khi hết hạn hợp đồng thì vẫn sẽ được gia hạn 01 năm.

Lao động được gia hạn theo dự luật bổ sung này sẽ được tự động gia hạn cư trú trên hệ thống quản lý của Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Tuy nhiên, chủ tuyển dụng phải làm thủ tục gia hạn hợp đồng với người lao động và gia hạn giấy phép sử dụng lao động tại các trung tâm tuyển dụng (고용센터) hoặc đăng ký trực tuyến qua website của EPS.

Như vậy sẽ có 62.239 lao động visa E-9 và 52.357 lao động visa H-2 được tự động gia hạn lưu trú trong đợt này. Đây là dự luật sửa đổi của chính phủ Hàn Quốc để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tính đến cuối năm 2020, số lao động nước ngoài mang visa E-9 ở Hàn Quốc là 237.000 người, giảm 14,4% so với năm 2019 (277.000 người). Trong cùng kỳ, lao động nước ngoài theo diện H-2 cũng giảm 31,4% từ 226.000 xuống 155.000 người.

Tổng hợp từ Immigration

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).