Sách hướng dẫn lý thuyết học thi bằng lái xe ôtô bằng tiếng Việt dành cho anh chị em Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động ở Hàn Quốc.

1. Nội dung đúng về cách lái xe ban đêm an toàn?
  1. Tăng tốc độ vì ít xe, ít người đi bộ.
  2. Vì thị lực giảm và tầm nhìn hẹp so với ban ngày nên cần giảm tốc độ.
  3. Vì không có người đi bộ ở đường cao tốc nên bật đèn pha theo hướng trên (đèn pha xa) rồi tăng tốc độ lên một tí.
Câu trả lời đúng: 2
2. Phạm vi thắt dây an toàn khi đi trên đường cao tốc là?
  1. Tất cả mọi người ngồi trên xe.
  2. Lái xe và người ngồi cạnh lái xe.
  3. Lái xe và người ngồi sau lái xe.
Câu trả lời đúng: 1
3. Thời gian phân biệt dừng xe và đỗ xe là?
  1. 3 phút.
  2. 5 phút.
  3. 7 phút.
Câu trả lời đúng: 2
4. Trước khi lên xe lý do tại sao cần kiểm tra an toàn xung quanh?
  1. Đi quanh xe ôtô làm cho người lái xe khỏe hơn.
  2. Để tìm đồ mà người lá xe đã làm mất.
  3. Vì khi lên xe rồi có những bộ phận ở điểm mù mà ở ghế lái không nhìn thấy được.
Câu trả lời đúng: 3
5. Trước khi lên xe những thứ cần phải kiểm tra là?
  1. Chướng ngại vật trước và sau xe, tình trạng lốp xe.
  2. Trẻ em xung quanh xe, tư thế ghế.
  3. Tình trạng lốp xe, tình trạng máy.
Câu trả lời đúng: 1
6. Đang lên dốc thì xe trước dừng đột ngột, cách lái xe an toàn nhất là?
  1. Chú ý vì xe trước có thể bị trơn xuống phía sau nên cần giữ khoảng cách an toàn.
  2. Xe sau có thể đi sát sau xe mình nên cần rút ngắn khoảng cách với xe trước.
  3. Tìm cách dừng thoải mái nhất mà không cần quan tâm đến xe trước.
Câu trả lời đúng:1
7. Chọn cách giải thích đúng nhất về khả năng chú ý khi lái xe?
  1. Biến đổi theo địa điểm và thời gian.
  2. Tác động đến cả những hành vi lái xe không cần thiết.
  3. Có điểm đặc biệt là nhận cả những thông tin không quan trọng.
Câu trả lời đúng: 1
8. Khi đường bị tắc bởi các xe dừng do bão tuyết thì yêu cầu đối với người lái xe là?
  1. Tư thế tấn công.
  2. Sự đoàn kết.
  3. Sự nhẫn nại.
Câu trả lời đúng: 3
9. Cách đậu xe và dừng xe đúng trong trường hợp cho phép đậu xe, dừng xe trên đường cao tốc?
  1. Khi kẹt xe thì đậu xe ở khu vực mép của đường.
  2. Khi xe hỏng thì đậu xe ở khu vực mép của đường.
  3. Khi nghỉ ngơi thì dừng xe ở khu vực mép của đường.
Câu trả lời đúng: 2
10. Ở đường cắt ngang có biển báo cho phép rẽ trái không bảo vệ thì có thể rẽ trái khi có tín hiệu nào?
  1. Khi đèn đỏ được bật lên.
  2. Khi đèn vàng được bật lên.
  3. Khi đèn xanh được bật lên.
Câu trả lời đúng: 3
11. Mở khoang động cơ (nắp capô/nonnet) và phải kiểm tra gì là đúng?
  1. Kiểm tra xem trong khoang động cơ có chỗ nào dầu bị chảy hay không.
  2. Mặc dù trong khoang động cơ dầu ở tay lái trợ lực bị rò rỉ nhưng trong bình dầu vẫn còn đủ thì không có vấn đề.
  3. Dây nối của bình ắc quy (battery cables) bị lỏng và lung lay nhưng vẫn trong trạng thái đeo vào thì không có bất thường.
Câu trả lời đúng: 1
12. Giải thích đúng về cách đo lượng dầu động cơ?
  1. Nếu ở khoang F và L là vừa phải.
  2. Đậu xe ở chỗ nghiêng rồi kiểm tra nhưng đo lượng dầu không thấy có vấn đề gì đặc biệt.
  3. Kéo đồng hồ báo mực dầu ra xem liền.
Câu trả lời đúng: 1
13. Hiệu lực của bằng lái xe bắt đầu khi nào?
  1. Khi đậu kỳ thi kỹ năng.
  2. Khi đậu kỳ thi bằng lái xe.
  3. Khi bằng lái xe được in ra.
Câu trả lời đúng: 3
14. Đang lái xe ở đường cao tốc vào cuối tuần thì xe bị hỏng không chạy được. Cách xử lý đúng?
  1. Sau khi di chuyển vào lề đường, giơ tín hiệu bằng tay ở ngay phía sau xe bị hỏng để đảm bảo an toàn.
  2. Lập tức đậu xe ở làn đường có xe đang chạy, mở đèn báo hiệu khẩn cấp, sau đó yêu cầu xe kéo đến.
  3. Sau khi chuyển vào lề đường, để biển báo xe hỏng ở trên đường cách phía sau xe trên 100m.
Câu trả lời đúng: 3
15. Khi xe ôtô bình thường kéo chiếc ôtô bị hỏng thì lái xe với tốc độ nào là đúng?
  1. Khi kéo chiếc xe bị hỏng có tổng trọng lượng dưới 2.000kg bằng một chiếc xe có tổng trọng lượng lớn hơn gấp 3 lần xe đấy thì lái xe với tốc độ trong vòng 30km/h.
  2. Khi kéo chiếc xe bị hỏng có tổng trọng lượng trên 2.000kg bằng chiếc xe có trọng lượng tương đương chiếc xe hỏng đấy thì lái xe với tốc độ trên 30km/h.
  3. Nếu không phải xe ôtô kéo chuyên dụng mà là xe ôtô bình thường thì không được kéo xe bị hỏng.
Câu trả lời đúng: 1
16. Phải lái xe giảm tốc khi thời tiết bất thường. Chuẩn đúng là?
  1. Lái xe giảm tốc 20/100 của tốc độ tối đa khi mặt đường bị đóng băng.
  2. Lái xe giảm tốc 50/100 của tốc độ tối đa khi đường bị tuyết hủ trên 20mm.
  3. Lái xe giảm tốc độ 50/110 của tốc độ tối đa khi trời mưa đường bị ướt.
Câu trả lời đúng: 2
17. Giải thích đúng về cách lái xe trên đường cắt ngang cho phép rẽ trái không bảo vệ?
  1. Có thể quay đầu xe khi phía trước có đèn xanh.
  2. Xe rẽ trái có quyền ưu tiên.
  3. Có thể rẽ trái khi phía trước có đèn xanh.
Câu trả lời đúng: 3
18. Trong trường hợp rẽ trái ở đường cắt ngang, thời điểm phải bật tín hiệu rẽ hướng?
  1. Địa điểm trên 30m trước khi tới mép của đường cắt ngang.
  2. Địa điểm trên 100m trước khi tới mép của đường cắt ngang.
  3. Ngay trước mép của đường cắt ngang hoặc khi rẽ trái.
Câu trả lời đúng: 1
19. Đang rẽ phải ở đường cắt ngang thì chiếc xe cứu hỏa bật đèn đỏ phía trên báo hiệu khẩn cấp và bóp còi báo động rồi tiến đến gần. Cách lái xe an toàn nhất trong tình huống này?
  1. Tránh đường cắt ngang và phải dừng lại một tí ở mép đường bên phải.
  2. Lập tức dừng lại ngay ở vị trí hiện tại.
  3. Đi chậm lại và dùng tín hiệu tay báo hiệu cho xe dấy vượt lên phía trước.
Câu trả lời đúng: 1
20. Trong những cách giải thích sau, cách nào là đúng?
  1. Ở đường xuống dốc độ dài bước phanh rất ngăn nên cần phải làm cho dài ra.
  2. Để tránh xảy ra va chạm khi xe trước dừng đột ngột thì phải giữ khoảng cách an toàn.
  3. Độ dài bước phanh của xe chở hàng ngắn hơn xe chở khách nên chỉ cần giữ khoảng cách tối thiểu của độ dài bước phanh là được.
Câu trả lời đúng: 2
21. Ban đêm khi lái xe, trong trường hợp vì ánh đèn pha của xe đối diện nên khó tập trung quan sát phía trước thì cách xử lý phù hợp là?
  1. Bật đèn báo khẩn cấp và dừng xe gấp.
  2. Để tầm nhìn xa một lần, gần một lần rồi tăng tốc độ lên một ít.
  3. Để tầm nhìn hơi sang phía phải, vừa giảm tốc độ vừa chú ý tình hình phía trước.
Câu trả lời đúng: 3
22. Ban đêm, khi đi trong đường hầm vào làn 2 của đường một chiều thì cách lái xe an toàn nhất là?
  1. Trong trường hợp không có xe thì tăng tốc và nhanh chóng chạy ra khỏi đường hầm.
  2. Vì tầm nhìn trở nên hẹp, vì thế giảm tốc độ xuống dưới mức quy định và lái xe.
  3. Vì thấy chiều rộng của đường trong hầm hẹp, cảm giác tốc độ nhanhneen chú ý xe sau.
Câu trả lời đúng: 2
23. Khi đi xe trên đường thường thì người nhất định phải thắt dây an toàn là?
  1. Người ngồi sau người lái.
  2. Tất cả người ngồi trên xe.
  3. Lái xe và người ngồi cạnh lái xe.
Câu trả lời đúng: 3
24. Khi đi lên dốc cách lái xe an toàn nhất là?
  1. Tăng tốc tối đa.
  2. Điều chỉnh cần số phù hợp tùy vào độ dốc.
  3. Để giảm tốc độ thì trước khi lên dốc phanh đột ngột.
Câu trả lời đúng: 2
25. Khi đi xuống dốc phương pháp lái xe an toàn nhất là?
  1. Vì thân xe đi xuống nên việc đi với tốc độ cao là rất nguy hiểm do đó tắt động cơ và sử dụng lực quán tính.
  2. Sử dụng đồng thời cả phanh dừng và phanh sau.
  3. Phải sử dụng cả cần số thấp và phanh sau.
Câu trả lời đúng: 3
26. Xe đi trên đường cong bị lệch về một hướng là do lực li tâm, giải thích nào dưới đây về lực li tâm là đúng?
  1. Bán kính đường vòng càng lớn thì lực li tâm càng lớn.
  2. Nếu lực li tâm nhỏ hơn so với ma sát giữa mặt đường thì xe sẽ bị trơn và dễ bị văng ra ngoài.
  3. Lực li tâm lỷ lệ thuận với phương tốc độ và trọng lượng xe nên càng lớn.
Câu trả lời đúng: 3
27. Khu vực không ở trong tầm nhìn của người lái hoặc không xác định được tình hình gọi là?
  1. Khu vực an toàn.
  2. Khu vực nguy hiểm.
  3. Điểm mù.
Câu trả lời đúng: 3
28. Cách phanh xe an toàn khi đang lái xe trên đường có tuyết hoặc đóng băng là?
  1. Xuống số đi chậm cho đén khi xe dừng lại hẳn.
  2. Đạp bàn đạp phanh mạnh.
  3. Sau khi xuống số đi chậm, đạp nhẹ bàn đạp phanh vài lần.
Câu trả lời đúng: 3
29. Đường chuyên dùng cho xe ôtô là?
  1. Là đường chỉ dành riêng cho xe ôtô.
  2. Là đường mà chỉ có xe ôtô và xe động cơ hai bánh được chạy vào.
  3. Là đường mà chỉ có xe ôtô và xe đạp có gắn động cơ được chạy vào.
Câu trả lời đúng: 1
30. Giải thích đúng về kiểm tra lốp xe?
  1. Có cái đinh nhỏ bị kẹt vào nhưng tình trạng áp khí vẫn không sao nên lái xe không cần kiểm tra lốp cũng không sao.
  2. Một mặt của lốp xe bị phồng lên nhưng áp khí vẫn bình thường nên lái xe không cần kiểm tra lốp xe cũng không sao.
  3. Mặc dù mặt trong của lốp xe vẫn chưa bị quá mòn đến mức giới hạn nhưng mặt ngoài ở trạng thái mòn gần đến mức giới hạn thì phải kiểm tra và thay lốp.
Câu trả lời đúng: 3
31. Trường học được thị trưởng chỉ định là khu vực bảo vệ trẻ em?
  1. Trường tiểu học.
  2. Trường cấp hai.
  3. Trường cấp ba.
Câu trả lời đúng: 1
32. Giải thích đúng về việc đi lại của người đi bộ?
  1. Người đi bộ khi đi trên đường phải nhanh chóng đi ngay trước hoặc sau xe ôtô mà không liên quan đến việc có thiết bị hỗ trợ dành cho người đi bộ hay không.
  2. Người tàn tật phải đi bộ ở chỗ đường có thiết bị dành cho người đi bộ.
  3. Ở đường mà không có lối cắt ngang dành cho người đi bộ, người đi bộ phải đi ngang qua bằng đoạn đường ngắn nhất.
Câu trả lời đúng: 3
33. Giải thích đúng về việc đi qua lại của đội quân hoặc đoàn người nối nhau?
  1. Đội quân hoặc đoàn người nối nhau có thể đi ở đường dành riêng cho xe.
  2. Đội quân hoặc đoàn người nối nhau phải đi ở phía trái đường dành riêng cho xe.
  3. Dù là sự kiện mang tính xã hội quan trọng nhưng đội quân hoặc đoàn người nối nhau vẫn không thể đi ở giữa đường.
Câu trả lời đúng: 1
34. Giải thích đúng về lý do đường trơn trong lúc đang lái xe?
  1. Vì quán tính (động năng) chạy cao hơn lực cản ma sát của mặt đường và lốp xe.
  2. Vì lực cản ma sát của mặt đường và lốp xe lớn hơn quán tính (động năng) chạy.
  3. Vì lực cản ma sát của mặt đường và lốp xe bằng với quán tính (động năng) chạy.
Câu trả lời đúng: 1
35. Giải thích đúng về xe ôtô, xe bus loại vừa và nhỏ chạy trên đường một chiều 4 làn đường?
  1. Có thể chạy xe ở tất cả các làn đường (làn đường 1, 2, 3, 4)
  2. Chỉ có thể chạy xe ở làn đường 1, 2.
  3. Chỉ có thể chạy xe ở làn đường 1, 2, 3.
Câu trả lời đúng: 1
36. Giải thích đúng về làn đường qua lại của chiếc xe bus 45 chỗ và chiếc xe tải có tải trọng 2.5 tấn ở đường thường?
  1. Có thể đi ở làn đường 3, 4 ở đường một chiều 4 làn đường.
  2. Chỉ có thể đi ở làn đường 2, 3 ở đường một chiều 4 làn đường.
  3. Chỉ có thể đi ở làn đường 3 ở đường một chiều 4 làn đường.
Câu trả lời đúng: 1
37. Trong lúc lái xe, cách lái xe an toàn nhất để phòng tránh tai nạn va chạm với xe trước?
  1. Đoạn đường phản xạ khác nhau tùy theo theo tính năng của phanh vì thế lái xe chậm để giảm đoạn đường phản xạ.
  2. Đảm bảo khoảng cách an toàn cần thiết để có thể phòng tránh va chạm khi dừng xe trước dừng lại gấp.
  3. Vì tùy theo từng loại xe mà khoảng cách phản xạ khác nhau nên lái xe đảm bảo theo đoạn đường phản xạ xe mình đang lái.
Câu trả lời đúng: 2
38. Đang đi trên đường dành riêng cho ôtô. Vì bão tuyết nên tầm nhìn hạn chế là 100m, tốc độ tối đa được đi là bao nhiêu?
  1. 45km/h.
  2. 50km/h.
  3. 72km/h.
Câu trả lời đúng: 1
39. Lý do cần điều chỉnh gối đỡ đằng sau đầu đúng?
  1. Để bảo vệ cổ khi xảy ra va chạm.
  2. Để duy trì tư thế lái xe hợp lý.
  3. Để giảm sự mệt mỏi khi lái xe đường dài.
Câu trả lời đúng: 1

5 thoughts on “Thi bằng lái xe ôtô ở Hàn Quốc – Bài 1

  1. Khách viết:

    0.5

  2. Bùi minh phương viết:

    E muốn học bằng lái xe giúp e với

  3. Phạm Văn Huệ viết:

    Kính chào toà soạn !

    Tôi đang muốn thi bằng lái xe Quốc tế (để có thể về VN sử dung đưoc). Kính mong quý toà soạn hướng dẫn giúp tôi một số vấn đề sau:
    1. Visa của tôi là 3 tháng (2 tháng nữa sẽ hết han) vậy có thi bằng lái được ko
    2. Tôi muốn thi loại bằng lái mà sau khi về VN đổi ra tương ứng với bằng B2 tại VN
    3. Hình thức, thời gian và chi phí thi như thế nào ?

    Trân trọng cảm ơn !

    1. linhbeo viết:

      Em cung muoi hoc bang lai xe giup em voi

  4. be nhan viết:

    E muon hoc lai xe..

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).