Hàn Quốc tự hào với hàng loạt bảo tàng quốc gia và rất nhiều những bảo tàng chuyên đề dành cho những đối tượng riêng biệt. Các bảo tàng quốc gia trưng bày những hiện vật vô giá xuyên suốt chiều dài lịch sử 5000 năm của Hàn Quốc. Một chút kiến thức thông qua các bảo tàng này sẽ giúp bạn hiểu hơn về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc.

Bảo tàng quốc gia

NATIONAL FOLK MUSEUM OF KOREA
(Bảo tàng Dân tộc Quốc gia Hàn Quốc)
NATIONAL PALACE MUSEUM OF KOREA
(Bảo tàng Cung điện Quốc gia Hàn Quốc)
Là bảo tàng quốc gia duy nhất về văn hóa dân gian, trưng bày khoảng 4.000 hiện vật về đời sống văn hóa.Có 3 khu trưng bày cố định, 2 khu trưng bày đặc biệt, 1 cửa hàng và 1 phòng tài liệu.

 

– Địa chỉ: Sejongno, Jongno-gu, Seoul (bên trong cung điện Gyeongbukgung)
– Điện thoại: 02-720-3137
– Fax: 02-3704-3114
– Website: http://nfm.go.kr
– Đóng cửa: thứ Ba hàng tuần và ngày 1/1

Mở cửa lại vào tháng 8 năm 2005, Bảo tàng Cung điện Quốc gia Hàn Quốc trưng bày 40.000 hiện vật tái hiện lại lịch sử và văn hóa của triều đại Joseon.

 

– Địa chỉ: Sejongno, Jongno-gu, Seoul
– Đi lại: 5phút đi bộ từ cửa ra số 5 của ga Gyeongbukgung, đường tàu số 3. Hoặc, đi xe bus bất kì đến Gwanghwamun, đi bộ khoảng 5~10phút từ các trạm dừng xe bus.
– Điện thoại: 02-3701-7500
– Fax: 02-3701-7626
– Website: http://gogung.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần

NATIONAL MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, KOREA
(Bảo tàng nghệ thuật đương đại Hàn Quốc)
CHUNCHEON NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia thành phố Chuncheon)
Trưng bày cố định khoảng 800 tác phẩm hiện đại do các nghệ sĩ đương đại sáng tác. Các triển lãm đặc biệt thường được tổ chức tại đây suốt năm.Một công viên trưng bày các tác phẩm điêu khắc ngoài trời làm tăng thêm vẻ đẹp của bảo tàng.

 

– Địa chỉ: Makgye-dong, Gwacheon-si, Gyeonggi-do
– Đi lại: Một xe bus con thoi từ cửa ra số 4 của ga Seoul Grand Park, đường tàu số 4
– Điện thoại: 02-2188-6000
– Fax: 02-2188-6123
– Website: http://moca.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

Bảo tàng có 4 gallery trưng bày cố định, 2 gallery đặc biệt, một thính phòng 200 chỗ, 1 sân khấu ngoài trời, một phòng hội nghị quốc tế, các phòng diễn thuyết, và một thư viện.Các gallery trưng bày cố định cung cấp cái nhìn tổng quan về quá trình nghiên cứu những di tích có trong tỉnh Gangwon-do cũng như trưng bày những di tích mới phát hiện.

 

– Địa chỉ: San 27-1, Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do
– Đi lại: đi taxi từ bến xe Chungcheon Intercity Bus Terminal đến Aemakgol (khoảng 20phút)
– Điện thoại: 033-260-1510/7
– Fax: 033-260-1519
– Website: http://chuncheon.museum.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

BUYEO NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia Buyeo)
GONGJU NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia Gongju)
Khoảng 7.000 hiện vật từ thời tiền sử và nghệ thuật Phật giáo, như lư trầm hương mạ vàng từ thời Baekje, bức hình của Đức Phật, những đồ bằng đất nung cũng được trưng bày tại đây.

 

– Địa chỉ: Dongnam-ri, Buyeo-eup, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do
– Đi lại: đi bộ 10phút từ bến xe Buyeo Bus Terminal
– Điện thoại: 041-833-8562/3
– Fax: 041-834-6321
– Website: http://buyeo.museum.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

Trưng bày khoảng 1.300 hiện vật từ lăng mộ của vua Muryeong thời Baekje (bia đá, những con vật canh bằng đá, vương miện của vua và hoàng hậu, vòng đeo tai, vòng cổ), các bức tượng Phật, các mái nhà cổ và bình lọ.

 

– Địa chỉ: Ungjin-dong, Gongju-gu, Chungcheongnam-do
– Đi lại: đi xe bus số 8 từ bến xe Gongju Intercity Bus Terminal và xuống ở điểm dừng cuối cùng
– Điện thoại: 041-850-6360
– Fax: 041-856-8396
– Website: http://gongju.museum.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

CHEONGJU NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia Cheongju)
DAEGU NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia Daegu)
Trưng bày 9.500 hiện vật quý báu từ thời tiền sử, thời Tam Quốc, và từ triều đại Goryeo đến triều đại Joseon được phát hiện ở miền Trung.

 

– Địa chỉ: Myeongam-dong, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
– Đi lại: đón các chuyến xe bus số 230, 231, 232 hoặc 233 từ bến xe Bus Terminal
– Điện thoại: 043-252-0710
– Fax: 043-258-0711
– Website: http://cheongju.museum.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

Trưng bày mô hình kích thước thật và cả thu nhỏ của các tòa nhà, bao gồm cả trường dạy Nho giáo Byeongsanseowon ở Andong, bản gốc và bản sao nghệ thuật thư pháp của các học giả cũng được trưng bày tại đây.

 

– Địa chỉ: Hwanggeum-dong, Suseong-gu, Daegu
– Đi lại: đón xe bus số 242 hoặc 514 từ ga Dong Daegu Railroad Station
– Điện thoại: 053-768-6051
– Fax: 053-768-6053
– Website: http://daegu.museum.go.kr/
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

GYEONGJU NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia Gyeongju)
GIMHAE NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia Gimhae)
Một trong những bảo tàng đẹp nhất Hàn Quốc, với hơn 200.000 hạng mục, bao gồm 17.000 đồ thủ công từ thời Silla.Các hiện vật được trưng bày: rìu đá, tượng Đức Phật, một vương miện bằng vàng, chiếc chuông đồng của Seongdeok Đại đế, và chùa chiền.

 

– Địa chỉ: Inwang-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
– Đi lại: đón các xe bus số 11, 600, 604 và 609 từ ga Gyeongju Railroad Station
– Điện thoại: 054-740-7518, 7538
– Fax: 054-740-7522, 7545
– Website: http://gyeongju.museum.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

5.000 di tích của thời Gaya (42-562) giới thiệu về các nền văn hóa thời kì đồ đá mới và đồ đồng của vùng Đông Nam.

 

– Địa chỉ: Gusan-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
– Đi lại: đón các xe bus số 1, 2, 4, 7, 9, 16 và 24 từ bến xe Gimhae Bus Terminal
– Điện thoại: 055-325-9332
– Fax: 055-325-9334
– Website: http://gimhae.museum.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

JINJU NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia Jinju)
JEONJU NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia Jeonju)
Bảo tàng có 6.000 hiện vật và các di tích đặc trưng liên quan đến Imjinwaeran (thời kỳ Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc năm 1592)

 

– Địa chỉ: Namseong-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do (bên trong pháo đài Jinjuseong Fortress)
– Đi lại: đón các xe bus số 15 hoặc 25 từ bến xe Express Bus Terminal
– Điện thoại: 055-742-5951
– Fax: 055-745-7020
– Website: http://jinju.museum.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

Trưng bày 2.000 hạng mục bao gồm các nông cụ cổ, mô hình đồ ăn, mô hình các nghi lễ cộng đồng tạ ơn Chúa trời và các điệu múa dân gian. Giấy lụa Hàn Quốc và các công cụ sản xuất cũng được trưng bày tại đây.

 

– Địa chỉ: Hyoja-dong 2 (i)-ga, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
– Đi lại: đón các xe bus số 36, 51 hoặc 118 từ ga Jeonju Railroad Station
– Điện thoại: 063-223-5651
– Fax: 063-223-5653
– Website: http://jeonju.museum.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

GWANGJU NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia Gwangju)
JEJU NATIONAL MUSEUM
(Bảo tàng quốc gia Jeju)
Trưng bày các di tích từ thời đồ đá cũ, thời Goryeo và Joseon; bao gồm các di tích Phật giáo, tranh và đồ thủ công, cũng như các di tích của một số triều đại Trung Hoa được khôi phục lại.

 

– Địa chỉ: Maegok-dong, Buk-gu, Gwangju
– Đi lại: đón các xe bus số 16, 19, 26, 35, 55 hoặc 114 đến bảo tàng
– Điện thoại: 062-570-7000
– Fax: 062-570-7015
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

Trưng bày và bảo quản các đồ tạo tác về văn hóa và lịch sử của đảo Jejudo

 

– Địa chỉ: Geonip-dong, Jeju-si, Jejudo
– Đi lại: 20phút đi taxi từ sân bay quốc tế Jeju
– Điện thoại: 064-720-8000
– Fax: 064-720-8150
– Website: http://jeju.museum.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

Bảo tàng chuyên đề ở Seoul

KIMCHI FIELD MUSEUM
(Bảo tàng Kimchi)
MUSEUM OF KOREAN EMBROIDERY
(Bảo tàng thêu thùa Hàn Quốc)
Bảo tàng hoàn toàn dành cho món kimchi nổi tiếng thế giới. Một chuyến viếng thăm sẽ mang lại cho bạn nhiều điều thú vị về kimchi mà rất nhiều người Hàn Quốc không biết, về giá trị dinh dưỡng của nó, về cách làm và cách bảo quản kimchi theo cách đơn giản và vô cùng dễ hiểu.Bảo tàng trưng bày các dụng cụ nấu ăn, các loại kimchi, các vại đựng kimchi và nhiều thứ khác liên quan đến kimchi.

 

– Địa chỉ: Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul
– Đi lại: xuống tàu ở ga Samseong, đường tàu số 2 (bên trong COEX Mall). COEX và ga được nối với nhau bằng hầm đường bộ
– Điện thoại: 02-6002-6456
– Website: http://kimchimuseum.co.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần, Tết Trung Thu, Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán và ngày 1/1

Bảo tàng trưng bày các sản phẩm thêu thùa phức tạp và đòi hỏi sự tỉ mỉ do phụ nữ Hàn Quốc làm ra từ năm 1976. Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 1.000 tác phẩm thêu truyền thống quý hiếm, các trang phục cũng như các bức bình phong được thêu thùa. Các bức tranh Phật giáo và các đồ trang trí được sưu tầm. Các triển lãm đặc biệt và các triển lãm quốc tế thường được tổ chức ở đây.

 

– Địa chỉ: Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul
– Đi lại: 2phút đi bộ từ cửa ra số 10 của ga Hakdong, đường tàu số 7
– Điện thoại: 02-515-5114/7
– Đóng cửa: thứ Bảy hàng tuần và các ngày lễ

MUSEUM OF KOREA TRANDITIONAL MUSIC
(Bảo tàng âm nhạc truyền thống Hàn Quốc)
AGRICULTURAL MUSEUM
(Bảo tàng Nông nghiệp)
Bảo tàng có một phòng lịch sử âm nhạc truyền thống (khu vực để khám phá âm nhạc cổ điển Hàn Quốc từ gốc rễ), 53 nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc và 135 nhạc cụ truyền thống của các nước khác, một phòng tài nguyên âm nhạc truyền thống (bao gồm hơn 20.000 văn bản liên quan đến âm nhạc truyền thống, các bản nhạc, bản ghi âm, đĩa CD và các cuốn băng video), một phòng hòa âm và một phòng thuyết trình.

 

– Địa chỉ: Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul
– Đi lại: cửa ra số 1 của ga Bangbae, đường tàu số 2; hoặc cửa ra số 5 của ga Nambu Terminal, đường tàu số 3
– Điện thoại: 02-580-3130
– Website: http://ncktpa.go.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

Mở cửa lần đầu tiên vào năm 1987. Tháng 6 năm 2005 Bảo tàng Nông nghiệp mở cửa trở lại với một diện mạo mới hơn. Đây là nơi du khách có thể hiểu rõ hơn về lịch sử và truyền thống của nền nông nghiệp Hàn Quốc với khoảng 2.000 di sản nông nghiệp được trưng bày tại 3 khu chính: Lịch sử Nông nghiệp, Đời sống Nông nghiệp, và Quảng bá Nông nghiệp.

 

– Địa chỉ: Chungjeongno 1-ga, Jung-gu, Seoul
– Đi lại: 3phút đi bộ từ cửa ra số 5 của Seodaemun, đường tàu số 5
– Điện thoại: 02-2080-5727/8
– Website: http://museum.nonghyup.com/
– Đóng cửa: Chủ nhật hàng tuần và các ngày nghỉ lễ

SEOUL MUSEUM OF HISTORY
(Bảo tàng lịch sử Seoul)
TTEOK-KITCHEN UTENSIL MUSEUMS
(Bảo tàng Bánh Tteok và Dụng cụ bếp)
Nằm trong khuôn viên của cung điện Gyeonghuigung, một trong năm cung điện hoàng gia ở khu downtown Seoul, bảo tàng nổi bật về lịch sử và văn hóa của Seoul xuyên suốt từ thời kỳ tiền sử đến đương đại mà điểm nhấn là triều đại Joseon (1392-1910).

 

– Địa chỉ: Sinmunno 2(i)-ga, Jongno-gu, Seoul
– Đi lại: cửa ra số 4 của ga Seodaemun, hoặc cửa ra số 7 của ga Gwanghwamun trên đường tàu số 5
– Điện thoại: 02-724-0114
– Website: http://museum.seoul.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

Nếu muốn xem nhà bếp Hàn Quốc truyền thống và các công cụ nấu ăn hãy ghé thăm Bảo tàng Bánh Tteok và Đồ làm bếp. Bảo tàng Bánh Tteok trưng bày các loại bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc và các công cụ làm ra nó, giới thiệu các loại khẩu vị và các khuôn mẫu khác nhau qua từng thời kỳ, giải thích mối quan hệ gắn bó của chúng với đời sống của người dân Hàn Quốc. Bảo tàng Dụng cụ làm bếp tái tạo lại không khí bếp núc với mô hình nhà bếp truyền thống được trang bị đầy đủ dụng cụ làm bếp, bàn ăn và các đồ chứa thực phẩm như jangdokdae (một loại vại lớn bằng đất nung có nắp đậy, dùng để đựng kimchi, bột ớt đỏ, bột đậu nành, và thực phẩm lên men).

– Địa chỉ: Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul
– Đi lại: từ cửa ra số 7 của ga Jongno 3(sam)-ga, đường tàu số 1, 3 hoặc 5, đi bộ 100m theo hướng cung Changdeokgung.
– Điện thoại: 02-741-5414
– Website: http://tkmuseum.or.kr
– Đóng cửa: Tết Trung thu và Tết Nguyên Đán

Bảo tàng chuyên đề ở các khu vực khác

MOK-A MUSEUM
(Bảo tàng Mok-A)
HO-AM ART MUSEUM
(Bảo tàng nghệ thuật Ho-Am)
Bên trong bảo tàng là 6.000 tác phẩm Phật giáo, bao gồm kinh Phật, các vật bằng đồng, bằng đá, và bằng gỗ; các bức tranh, và các tác phẩm thư pháp. Trong công viên điêu khắc ngoài trời là khoảng 100 tác phẩm bằng đồng và bằng đá bao gồm hàng loạt hình ảnh về Đức Phật, một ngôi chùa tam thạch và một ngôi tháp dạng chuông.

 

– Địa chỉ: Iho-ri, Gangchon-myeon, Yeoju-si, Gyeonggi-do
– Đi lại: đón các xe bus số 10 hoặc 10-1 tại bến xe Yeoju Bus Terminal
– Điện thoại: 031-885-9952
– Fax: 031-885-9951
– Website: http://moka.or.kr

15.000 hiện vật có giá trị từ thời kỳ tiền sử cho đến hiện đại. Cảnh quan xung quanh bao gồm Vườn Heewon (khu vườn kiểu truyền thống của Hàn Quốc) và công viên Everland gần đó (công viên giải trí khổng lồ) khiến cho bảo tàng này càng đáng để bạn ghé thăm.

 

– Địa chỉ: 204 Yongin-si, Gyeonggi-do
– Đi lại: đón các chuyến xe bus số 1500 và 1500-1 từ ga Yangjae, đường tàu số 3; và một chuyến xe bus con thoi từ cửa chính của công viên Everland
– Điện thoại: 031-320-1806
– Fax: 031-320-1809
– Website: http://hoammuseum.org
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần

CHAMSORI GRAMOPHONE & EDISON MUSEUM
(Bảo tàng Edison và máy hát Chamsori)
CHEONGJU EARLY PRINTING MUSEUM
(Bảo tàng in ấn thời kỳ đầu ở Cheongju)
Một bộ sưu tập của 4.500 vật đáng nhớ, 1.500 trong số đó được trưng bày bất cứ lúc nào, các tài liệu lịch sử về những chiếc máy tạo âm thanh.

 

– Địa chỉ: Songjeong-dong, Gangneung-si, Gangwon-do
– Đi lại: đón các xe bus số 19-1, 21, hoặc 48 đi hướng Songjeong từ bến xe Gangneung Bus Terminal đến bảo tàng (25phút)
– Điện thoại: 033-625-2500
– Đóng cửa: mở cửa hàng ngày

Bảo tàng này được mở cửa vào tháng 3 năm 1992 ở Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk-do, cạnh đền Heungdeoksa. Ở đây có hai khu trưng bày, Văn hoá In ấn, và khu còn lại là đền Heungdeoksa. Trước kia du khách có thể tìm hiểu lịch sử in ấn của Hàn Quốc bằng cách sử dụng bản in bằng gỗ với các con chữ kim loại có thể di chuyển.

 

– Địa chỉ: Uncheon-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
– Đi lại: đón taxi từ ga Cheongju Railway Station (khoảng 15phút)
– Điện thoại: 043-269-0556
– Website:
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần, Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán và ngày 1/1

DAMYANG BAMBOO MUSEUM
(Bảo tàng tre Damyang)
O’SULLOC TAE MUSEUM
(Bảo tàng trà O’Sulloc)
Vùng Damyang ở tỉnh Jeollanam-do có rất nhiều sản phẩm bằng tre và các đồ thủ công. Các sản phẩm bằng tre rất thiết thực nhưng cũng mang đầy tính nghệ thuật.Bảo tàng có một tầng ngầm và hai khu nổi.Tầng 1 trưng bày 183 đồ vật cổ làm từ tre và các công cụ làm ra chúng. Tầng 2 trưng bày 1.400 sản phẩm hiện đại làm từ tre. Hơn 200 sản phẩm làm từ tre của các quốc gia khác cũng được trưng bày tại đây.

 

– Địa chỉ: Damyang-gun, Jeollanam-do
– Đi lại: Từ Seoul đón xe bus (tại các bến xe Seoul Express Bus Terminal và Dong Seoul Bus Terminal) đi Gwangju. Hoặc từ bến xe Gwangju Bus Terminal, đón xe bus đi Damyang (35phút), đi bộ 10phút từ bến xe Damyang Bus Terminal.
– Điện thoại: 061-380-3478
– Đóng cửa: mở cửa hàng ngày

Trưng bày lịch sử và cách thức sản xuất trà với các loại sản phẩm của trà xanh, một thính phòng hội nghị, một tháp canh để có thể quan sát nông trường chè lớn nhất Hàn Quốc.

 

– Địa chỉ: Namjeju-gun, Jejudo
– Đi lại: 20~30phút đi bộ từ Bunjae Artpia trên đảo Jeju.
– Điện thoại: 064-794-5312
– Đóng cửa: ngày 1/1, Tết Trung thu và Tết Nguyên Đán

GOCHANG PANSORI MUSEUM
(Bảo tàng nghệ thuật pansori Gochang)
PANASIA PAPER MUSEUM
(Bảo tàng giấy Panasia)
Trưng bày mọi thứ liên quan đến vẻ đẹp của pansori (thể loại hát văn không có nhạc đệm của Hàn Quốc) bao gồm các công cụ theo sát lịch sử 200 năm của thể loại nhạc này và các thông tin hậu trường về những ca sĩ pansori nổi tiếng, trưng bày theo chủ đề.

 

– Địa chỉ: Gochang-gun, Jeollabuk-do
– Đi lại: 10phút đi bộ từ bến xe Gochang Bus Terminal
– Điện thoại: 063-560-2761
– Website: http://pansorimuseum.com
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần và ngày 1/1

Bảo tàng duy nhất ở Hàn Quốc dành cho lịch sử, qúa trình phát triển, sử dụng và văn hóa của giấy. Có khoảng 1.800 đồ nghệ thuật và thủ công liên quan đến giấy. Tại đây du khách có thể tham gia vào các công đoạn làm giấy truyền thống.

 

– Địa chỉ: Palbok-dong, Deukjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
– Đi lại: đón taxi từ bến xe Jeonju Bus Terminal (khoảng 10~15phút)
– Điện thoại: 063-210-8103
– Website: http://papermuseum.co.kr
– Đóng cửa: thứ Hai hàng tuần, Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán và ngày 1/1

JEJU FOLKLORE AND NATURAL HISTORY MUSEUM
(Bảo tàng lịch sử tự nhiên và văn hóa dân gian Jeju)
TEDDY BEAR MUSEUM
(Bảo tàng gấu Teddy)
Nổi bật với bộ sưu tập lớn về những đồ thủ công dân gian, các công cụ và thiết bị cũng như cây cối, động vật và những nguồn nước khoáng.

 

– Địa chỉ: Ildo 2(i)-dong, Jeju-si, Jejudo
– Đi lại: từ sân bay quốc tế Jeju, đón taxi và xuống gần khách sạn KAL (10phút)
– Điện thoại: 064-722-1588
– Website: http://museum.jeju.go.kr
– Đóng cửa: ngày 1/1, Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu và ngày 24/5

Bảo tàng có 11 phòng trưng bày hấp dẫn với những chú gấu Teddy đóng vai các nhân vật chính trong các sự kiện lịch sử của thế kỷ 20.Các show thời trang và lễ cưới gấu Teddy cũng được tổ chức tại đây.

 

– Địa chỉ: Saekdal-dong, Seogwipo-si, Jejudo
– Đi lại: từ sân bay quốc tế Jeju, đón taxi đi hướng Seogwipo và xuống ở khu nghỉ mát Jungmun (60phút)
– Điện thoại: 064-738-7600
– Fax: 064-738-7800
– Website: http://teddybearmuseum.com
– Đóng cửa: mở cửa hàng ngày

One thought on “Tham quan bảo tàng ở Hàn Quốc

  1. Lee Soo Kyung viết:

    Hàn Quốc tự hào với hàng loạt bảo tàng quốc gia và rất nhiều những bảo tàng chuyên đề dành cho những đối tượng riêng biệt. Các bảo tàng quốc gia trưng bày những hiện vật vô giá xuyên suốt chiều dài lịch sử 5000 năm của Hàn Quốc. Một chút kiến thức thông qua các bảo tàng này sẽ giúp bạn hiểu hơn về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).