Times Higher Education (viết tắt là THE), trước đây có tên là The Times Higher Education Supplement (THES), là một tạp chí tin tức về các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học.

THE đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, cụ thể ở năm chỉ số: 

△ Số lần trích dẫn bài báo (30%) 

△ Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ (7,5%)

△ Triển vọng quốc tế hóa (7,5%)

△  Hiệu suất nghiên cứu (30%)

△ Điều kiện giáo dục (25% )

Với cách đánh giá này, những trường có thế mạnh về nghiên cứu sẽ có lợi thế.

Năm 2023, có 669 cơ sở giáo dục thuộc 31 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á được THE xếp hạng, tăng 53 trường so với năm 2022.

Theo “Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2023” do THE công bố vào ngày 22/6, trong tổng số 11 trường đại học Hàn Quốc nằm trong top 100 châu Á năm ngoái, có 8 trường bị rớt hạng.

Đại học Quốc gia Seoul xếp thứ 11 châu Á, tụt 3 bậc so với năm ngoái. Tổng điểm của Đại học Quốc gia Seoul đã tăng từ 72,7 năm ngoái lên 73,2 trong năm nay, nhưng thứ hạng của trường đã giảm ba bậc khi bị Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, Đại học Phúc Đán và Đại học Giao thông Thượng Hải áp đảo.

Đại học Yonsei đã nhảy từ vị trí thứ 21 năm ngoái lên vị trí thứ 13 trong năm nay, tăng mạnh nhất trong số 100 trường đại học hàng đầu. Đặc biệt, Đại học Yonsei nhận được điểm cao hơn năm ngoái ở các chỉ số chính như số lượng bài báo được trích dẫn, hiệu suất nghiên cứu và điều kiện giáo dục, và tổng điểm của trường tăng đáng kể từ 62,4 lên 69,6.

Đại học Sejong cũng đang dần cải thiện thứ hạng, từ hạng 46 châu Á năm 2021 lên hạng 41 năm 2022 và hạng 39 năm 2023.

Không có trường đại học nào của Hàn Quốc lọt top 10 trong năm nay.

Top 10 trường đại học đứng đầu châu Á:

1. Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

2. Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc

3. Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

4. Đại học Hồng Kông (HKU)

5. Đại học Kỹ thuật Nanyang (NTU), Singapore

6. Đại học Trung Văn Hồng Kông

7. Đại học Khoa học & Công nghệ Hồng Kông

8. Đại học Tokyo, Nhật Bản

9. Đại học Phúc Đán

  1. Đại học Giao thông Thượng Hải

Ở Việt Nam có Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 86 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á năm 2023 của THE. 6 trường Đại học Việt Nam được liệt kê trong bảng xếp hạng năm nay là:

1. Đại học Tôn Đức Thắng, xếp vị trí 86,

2. Đại học Duy Tân, xếp vị trí 106,

3. Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp vị trí 351-400,

4. Đại học Bách khoa Hà Nội xếp vị trí 501-600,

4. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, xếp vị trí 501-600,

6. Đại học Huế, xếp vị trí 600+.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).