I. Hướng dẫn lộ trình
Ngày 1
Chùa Bulguksa/Hang động Seokguram → Raseonjae (Nếm thức ăn cung đình Silla) → Quận Wolseong (Công viên Millennium) → Khu nghỉ dưỡng Bomun → Đăng ký tại khách sạn
Ngày 2
Làng dân gian Yangdong → Golgulsa
II. Tham quan
Chùa Bulguksa Ngôi chùa này đã được chính phủ công nhận là Di sản khoa học lịch sử số 1 Hàn Quốc. Bulguksa sở hữu nhiều di tích văn hóa quan trọng như Dabo-tap (Bảo vật quốc gia số 20), Sukga-tap (Bảo vật quốc gia số 21), Yeonhwa-gyo & Chilbo-gyo (Bảo vật quốc gia số 22), Cheongun-gyo & Baekun-gyo (Bảo vật quốc gia số 23), tượng Phật ngồi bằng vàng (Bảo vật quốc gia số 26) và tượng Amita ngồi bằng vàng (Bảo vật quốc gia số 27). Bulguksa không những là di tích đại diện cho Gyeongju, mà Bulguksa cùng với hang động Seokguram còn là Tài sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1995. | |
Hang động Seokguram Seokguram trên núi Tohamsan vốn là ngôi đền đá đại diện cho Đại Hàn Dân Quốc. Và là một Di sản văn hóa về kiến trúc, toán học, hình học, tôn giáo và nghệ thuật. Nói đúng hơn, hang động Seokguram chính là kiệt tác vĩ đại nhất của thời Silla hoàng kim. Tên chính thức của hang động là Seokguram Seokgul, Bảo vật quốc gia số 24. Seokguram cùng với Bulguksa được UNESCO công nhận là Tài sản văn hóa thế giới vào năm 1995. Đây là hang động nhân tạo làm từ đá granite. | |
Làng dân gian Yangdong Yangdong là làng dân gian lớn nhất ở Hàn Quốc, được xây dựng từ thời Choseon, tính đến nay đã hơn 500 tuổi. Vùng này được bảo trì tốt và có mặt trong danh sách Di sản thế giới của UNESCO năm 2010. Hầu hết các ngôi nhà trong làng Yangdong đều thuộc quyền sở hữu của dòng họ Yi và dòng họ Son, hai gia tộc đã sáng lập làng Yangdong. Vào năm 1992, thái tử Cherles của Vương quốc Anh từng ghé thăm làng Yangdong, ngài cùng du khách đã có những trải nghiệm đáng nhớ về nếp sống truyền thống độc đáo của người dân Hàn Quốc. | |
Công viên Millennium Silla Đây là công viên chủ đề vô cùng độc đáo bởi sự kết hợp giáo dục với vui chơi giải trí, nhằm tôn lên nét đẹp văn hóa và lịch sử thời Silla. Công viên có nhiều quang cảnh rất đẹp, chẳng hạn như sân khấu thủy cung, sân khấu Hwarang (thế võ Hwarang), làng cổ đại Silla, trung tâm thủ công, Seokbinggo (nhà băng), Jogyokjang (ngâm chân). Đồng thời du khách cũng có thể thả bộ ngoài trời, ngắm những cảnh đã từng xuất hiện trong bộ phim Hàn nổi tiếng “Nữ hoàng Seondok”. | |
Golgulsa Tọa lạc tại chân núi Hamwol, cách Gampo khoảng 20km (Bờ biển phía Đông). Golgulsa là chùa hang duy nhất ở Hàn Quốc có lịch sử lâu đời nhất trong số các di sản Phật giáo. Ngôi chùa được xây dựng trên nền đá vững chắc vào thế kỷ thứ 6 bởi thánh Gwang Yoo và một số tu sĩ khác. Trên đỉnh ngôi đền là bức tượng Phật Như Lai của người Maya. Xung quanh tượng Phật là 12 hang đá rất trang nghiêm dùng để cầu nguyện. | |
Quận Wolseong Quận Wolseong là nơi tập trung tất cả các cung điện của hoàng triều Silla trong suốt một nghìn năm nay. Gồm có nhà gỗ Gyerim (Di sản lịch sử số 19), Gyeongju Wolseong (Di sản lịch sử số 16), Imhaejeonji (Di sản lịch sử số 18). Chumseongdae (Bảo vật quốc gia số 31) và lăng một đức vua Naemul thuộc hoàng triều Silla (Di sản lịch sử số 188). Wolseong được UNESCO công nhận là Tài sản văn hóa thế giới vào tháng 12/2000. | |
Khu nghỉ dưỡng du lịch Bomun Khu nghỉ dưỡng du lịch Bomun được xây dựng dựa trên sự kết hợp phong cách hiện đại và cổ điển của nền lịch sử Gyeongju. Với các trang thiết bị tiên tiến, cơ sở hạ tầng đa dạng, khu nghỉ dưỡng Bomun còn là nơi tổ chức hội nghị quốc tế, truyền thông giải trí đa phương tiện. Xứng đáng là điểm nóng trên toàn quốc mỗi khi mùa xuân về. Khi đến nơi này, du khách sẽ không bị lạc lõng bởi rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa như những khu du lịch khác. | |
Ragung Ragung là chữ viết tắt của “Cung điện hoàng triều Silla”. Khu nghỉ dưỡng hoàng cung Millennium (Ragung) là khách sạn Hanok truyền thống sang trọng bậc nhất khu vực. Với tổng diện tích lên đến 5.000 pyeong, Ragung là tòa kiến trúc mang phong cách cổ điển của triều đại Silla kết hợp cùng nét hiện đại của đồ trang trí nội thất. Đây chính là ý tưởng từ 100 vị kiến trúc sư nổi tiếng, trong đó có Giáo sư Jeong Bong Hee thuộc Đại học Quốc gia Seoul, kiến trúc sư Jang Soong Yong trực thuộc Samsung, Giáo sư Song Ho thuộc Đại học thành phố Seoul và hơn 80 thợ mộc chuyên nghiệp. Ragung đạt kỷ lục về số thợ mộc tham gia trùng tu cung điện Geyongbok, bao gồm 16 dãy phòng riêng biệt nhưng nối liền nhau bởi những hành lang dài 100m. Đặc biệt là các dãy phòng mang phong cách Madang được thiết kế dành riêng cho từng cá nhân, có spa ngoài trời giúp du khách thư giãn thật thoải mái. |
III. Ẩm thực
Để hiểu rõ hơn về Đại Hàn Dân Quốc, nhất là nét văn hóa ẩm thực truyền thống đậm chất cung đình cổ xưa, thông qua các món ăn làm từ nguyên liệu tươi sống, mời quý vị ghé qua những nhà hàng sau:
Vùng | Tên khách sạn | Thông tin | Trang chủ |
---|---|---|---|
Gyeongju | Raseonjae | 82-54-771-6040 | http://www.culinaryschool.co.kr/ |
Surimoe | 82-54-748-2507 82-54-771-4524 | http://www.surime.co.kr/ | |
Yoseokgung | 82-54-772-3347 | ||
Ijohanjeongsik | 82-54-775-3260 | http://www.ijfood.co.kr/ | |
Hanwoori Garden | 82-54-771-9999 | ||
Youkbuchon | 82-54-776-6676 | ||
Woljeonghayeonji | 82-54-777-5432 | http://club.cyworld.com/yunfood</td> | |
Chunggiwassambap | 82-54-741-8600 |
IV. Chỗ ở
Gyeongju
Vùng | Tên khách sạn | Thông tin | Trang chủ |
---|---|---|---|
Gyeongju | Khách sạn Gyeongju Hilton | 82-54-745-7788 | |
Khách sạn Hyundai Gyeongju | 82-54-748-2233 | ||
Khách sạn Commodore Gyeongju | 82-54-745-7701 | ||
Khách sạn Concord | 82-54-745-7000 | ||
Khách sạn Kolon | 82-54-746-9001 | ||
Ragung | 82-54-778-2100 |
V. Phương tiện đi lại
Tuyến đường đến trạm cuối (Từ Seoul)
Phương tiện | Lộ trình | Thời gian |
---|---|---|
Xe lửa | Trạm Seoul (Xe lửa tốc hành Hàn Quốc) → Trạm Singyeongju | Khoảng 1 tiếng 56 phút |
Xe bus | Bến xe bus tốc hành Seoul → Bến xe bus tốc hành Gyeongju | Khoảng 4 tiếng |
Bến xe bus Dongseoul → Bến xe bus Gyeongju | Khoảng 4 giờ | |
Xe bus đưa rước miễn phí tham quan Hàn Quốc, lộ trình từ Seoul đến Gyeongju | http://englishese.visitkoreayear.com /english/benefit/ benefit_07_01_01.asp | Khoảng 5 giờ |
Phương tiện công cộng Gyeongju
Chuyến 1 | Giá | Người lớn 15.000 won; Thiếu niên 13.000 won; Trẻ em 11.000 won |
---|---|---|
Lịch | Khởi hành lúc 8:50, đến nơi lúc 17:30 (mỗi ngày) | |
Khác | Không bao gồm phí vào cửa và cơm trưa (Phí vào cửa 11.800 won) | |
Lộ trình | Khởi hành từ trạm Singyeongju → Bến xe (Du lịch Cheonma) → Chùa Bulguksa → Bảo tàng khoa học và nghệ thuật Silla (Làng thủ công dân gian) → Chùa Bunhwangsa → Mộ Kim Yoo Sin → Mộ Cheonmachong → Bảo tàng quốc gia Gyeongju → Ao Anapji → Cheomseongdae → Ghé qua Banwolseong, lăng mộ nhà vua Gyelim Naemul → Bến xe → Đến trạm Singyeongju | |
Chuyến 2 | Giá | Người lớn 15.000 won; Thiếu niên 13.000 won; Trẻ em 11.000 won |
Lịch | Khởi hành lúc 10:20, đến nơi lúc 18:00 (Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật) | |
Khác | Không bao gồm phí vào cửa và cơm trưa (Phí vào cửa 4.000 won) | |
Lộ trình | Khởi hành từ trạm Singyeongju → Bến xe (Du lịch Cheonma) → Bến xe (Du lịch Cheonma) → Ghé qua Khu nghỉ dưỡng Bomun → Chùa Bulguksa → Trung tâm thông tin → Gwaereung (Lăng mộ nhà vua Wonseong) → Gameunsaji → Golgulsa → Ghé qua Khu nghỉ dưỡng Bomun → Bến xe → Đến trạm Singyeongju | |
Chuyến 3 | Giá | Người lớn 15.000 won; Thiếu niên 13.000 won; Trẻ em 11.000 won |
Lịch | Khởi hành lúc 10:00, đến nơi lúc 18:20 (mỗi ngày) | |
Khác | Không bao gồm phí vào cửa và cơm trưa (Phí vào cửa 11.500 won) | |
Lộ trình | Chùa Bulguksa → Trung tâm thông tin → Khu nghỉ dưỡng Bomun → Trạm Gueongju → Chùa (Du lịch Chunma) → Trạm Singyeongju → Poseokjeong → Cheonmachong → Cheomseongdae → Ghé qua Banwolseong, lăng mộ nhà vua Gyelim Naemul → Ao Anapji → Hàng động Seokguram → Chùa Bulguksa → Khu nghỉ dưỡng Bomun → Bến xe → Đến trạm Singyeongju | |
Chuyến 4 | Giá | Người lớn 25.000 won; Thiếu niên 23.000 won; Trẻ em 21.000 won |
Lịch | Khởi hành lúc 10:30, đến nơi lúc 17:20 (Thứ bảy, chủ nhật) | |
Khác | Không bao gồm phí tham quan, phí vào cửa, cơm trưa và chơi trò chơi dân gian | |
Lộ trình | Chùa Bulguksa → Trung tâm thông tin → Ghé qua khu nghỉ dưỡng Bomun → Bến xe (Du lịch Chunma) → Trạm Singyeongju → Lăng mộ vua Muyeol → Dokrakdang → Làng Sesum (Trải nghiệm bắn cung và Jegichagi) → Oksanseosan → Làng Yangdong → Hàng động Seokguram → Chùa Bulguksa → Bến xe → Đến trạm Singyeongju | |
Chuyến đêm | Giá | 15.000 won; Thiếu niên 13.000 won; Trẻ em 11.000 won |
Lịch | Khởi hành lúc 18:30, đến nơi lúc 22:00 (Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy) | |
Khác | Không bao gồm phí vào cửa và phí tham quan | |
Lộ trình | Bến xe (Du lịch Chunma) → Ghé qua khu nghỉ dưỡng Bomun → Seochulji → Ao Anapji → Cheomseongdae, Gyelim → Lăng mộ vua Kim Yoo Sin → Bến xe (Du lịch Chunma) → Đến khu nghỉ dưỡng Bomun |