Hoa tóc tiên rừng – 맥문동 (Maeng-mon-dong) nhìn thật giống oải hương (lavender).

Tóc tiên rừng ở cố đô Gyeongju

Hoa nở từ cuối tháng 6 và kéo dài đến tận cuối tháng 9

Tóc tiên rừng ở cố đô Gyeongju

Tóc tiên rừng dưới chân pháo đài Hwaseong

Hoa tóc tiên rừng thường nở dưới những tán cây cổ thụ cao, hoà quyện với thảm cỏ xanh, tạo nên một khung cảnh thần tiên như trong khu rừng cổ tích.

Tóc tiên rừng ở cố đô Gyeongju

Tại cố đô Gyeongju, bạn có thể đến công viên Hwangseong để ngắm và chụp ảnh với loài hoa mộng mơ này.

Tóc tiên rừng ở cố đô Gyeongju
Tóc tiên rừng ở cố đô Gyeongju
Tóc tiên rừng ở cố đô Gyeongju

Ngoài ra, vào dịp đầu tháng 9, khu vực Cheomseongdae cũng có cosmos vàng và cỏ hồng.

  • Tên tiếng Hàn: 경주 황성공원 (Công viên Hwangseong, Gyeongju)
  • Địa chỉ: 경북 경주시 용담로 79-41 씨름장
  • Điện thoại: 054-750-8554
  • Cách đi: Ga Gyeongju, đón xe bus số 41, 210, 61, 31, 216, 222, 230, 231, 232, 234, 273, 276, 301, 306, 210, 300, 300-1 hoặc 300-1 đi 6 bến (8 phút) tới bến 계림중학교 정류장 thì xuống và đi bộ 1.1km vào công viên như hướng dẫn trong bản đồ.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).