Ngày 22/6/2021, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc thông báo sẽ tăng mức hỗ trợ chi phí khi mang thai và sinh con theo bảo hiểm y tế từ 600.000 KRW lên 1.000.000 KRW cho trường hợp thai đơn và tăng từ 1.000.000 KRW lên 140.000.000 KRW cho trường hợp đa thai. Chính sách này sẽ được áp dụng chính thức từ tháng 1/2022.

Ngoài ra, thời gian sử dụng thẻ hỗ trợ khám thai ở Hàn Quốc (국민행복카드) sẽ được kéo dài từ một 1 năm lên 2 năm kể từ sau khi sinh.

Đối với phụ nữ có thai, trước đây chỉ được dùng hỗ trợ khám thai để mua thuốc, điều trị liên quan tới mang thai, sinh sản, nhưng sau khi áp dụng luật sửa đổi thì sẽ được dùng thẻ cho tất cả các hạng mục điều trị.

Đối với trẻ sơ sinh, trước đây chỉ áp dụng hỗ trợ mua thuốc và điều trị cho trẻ dưới 1 tuổi, nhưng từ năm 2022 sẽ cho phép sử dụng chi phí hỗ trợ đến khi trẻ 2 tuổi.

Các chính sách trên của chính phủ là nhằm cứu vãn tỷ lệ sinh giảm và tốc độ già hoá dân số ngày càng nhanh trong xã hội Hàn Quốc.

Trong “Báo cáo tình hình dân số thế giới năm 2021” của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) công bố ngày 14/4 (giờ địa phương), tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) chỉ đạt 1.1 trẻ, tương tự như năm ngoái, thấp nhất trong số 198 quốc gia. Tổng tỷ suất sinh bình quân của thế giới là 2.4 trẻ.

Sau khi đạt 1.3 trẻ và xếp thứ 192 vào năm 2019, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc đã tụt xuống vị trí 198 trong năm 2020 và tiếp tục duy trì tình trạng này năm 2021. Tỷ lệ tăng trưởng dân số bình quân của Hàn Quốc giai đoạn 2015-2020 là 0.2%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ tăng trưởng dân số bình quân thế giới (1.1%).

Nguồn Naver News

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).