⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là 22.053.734 ca nhiễm và 782.730 chết.

Khi tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ngày càng diễn biến nghiêm trọng, nhiều người dân Hàn Quốc đã đổ xô đi mua các nhu yếu phẩm và khẩu trang, dẫn đến tình trạng “tích trữ hàng hóa” (사재기).

Bắt đầu từ ngày 23/2/2020, khi con số người nhiễm bệnh vượt quá 300 tại thành phố Daegu, người dân ở đây đã xếp hàng dài, nối đuôi nhau để mua sắm các đồ cần thiết.

Tiêu biểu tại chi nhánh Costco (코스트코) ở Daegu, ngày 23/2/2020, trước 9:00 sáng – giờ mở cửa, hàng đoàn người đã xếp hàng mấy trăm mét để mua nhu yếu phẩm. Hình ảnh gợi cảm giác “như chiến tranh đã nổ ra”.

Chị Lee, một người dân Daegu đã ghé qua siêu thị Costco vào ngày 22/2/2020 cho biết: “Với mỗi thẻ thành viên chỉ có thể mua tối đa 1 hộp gồm 20 chiếc khẩu trang. Nhiều người cùng đổ dồn đến mua nên tôi đã phải chờ đợi những 40 phút mới mua được 1 hộp khẩu trang.

Tất cả các giỏ mua hàng đều chất đầy ngập mỳ gói, cơm ăn liền, giấy vệ sinh, bánh kẹo… nên chỉ chờ đến lượt thanh toán cũng phải tiếp tục chờ 30 phút nữa”.

Hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt thanh toán ở một siêu thị lớn

Chị Kim, cũng là một người dân sống tại Daegu cho biết: “Chiều ngày 21, tôi đặt hàng qua mạng. Nhưng được thông báo là hàng đặt có thể sẽ được giao đến muộn do quá tải lượng đặt hàng. Tôi lập tức chạy đến siêu thị Emart gần nhà. Nhưng gần như mọi thứ đều trong tình trạng cháy hàng, mỳ gói cũng hết sạch”.

Một quầy bánh kẹo trống trơn tại siêu thị

Theo thống kê của siêu thị Emart, vào ngày 19~20/2/2020, tại khu vực Daegu, hầu như doanh số bán mọi mặt hàng đều tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái: Gạo (123%), mỳ gói (105%), nước đóng chai (62%).

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại siêu thị Lotte Mart khu vực Daegu, từ ngày 17~20/2/2020, doanh số bán nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm cũng tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái: Gạo (116.4%), cơm ăn liền (123.6%).

Hiện tượng “tích trữ hàng hóa” tương tự cũng xuất hiện tại 2 thành phố Daejeon (대전) và Sejong (세종) do người dân rơi vào “hoảng loạn trầm trọng” khi biết tin xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus COVID-19 tại đây.

Đặc biệt sự bất an, lo âu càng tăng cao khi Chính quyền địa phương công bố lộ trình đã đi qua của những người bệnh là những nơi nhiều người qua lại như cửa hàng dưới tầng hầm, quán ăn, cửa hàng tiện ích…

Đa số người dân đều hạn chế tối đa ra ngoài và có xu hướng “tích trữ hàng hóa”. Điều này thể hiện tâm lý “tự phong tỏa” bắt đầu trỗi dậy.

Vào khoảng 10:00 sáng ngày 23/2/2020, tại một siêu thị cỡ trung ở Dongu, Daejeon, các mặt hàng như gạo và trứng đã được bày bán từ sớm. Trong cửa hàng, 10 người khách mang khẩu trang đang chăm chú chọn đồ. Các giỏ hàng đầy ắp mỳ gói và đồ ăn liền.

Chị Lee, một người dân Daejeon nói: “Tôi may mắn mua được khay trứng cuối cùng còn sót lại trong siêu thị. Trong quận tôi sống đã có người nhiễm bệnh rồi và xem chừng tình hình bệnh dịch sẽ không thể chấm dứt trong một sớm một chiều được. Nên tôi chủ yếu mua những đồ ăn có thể bảo quản được lâu”.

Mỳ gói – mặt hàng được “sủng ái” trong mùa bệnh dịch

Chị Park, nhân viên siêu thị cũng cho biết: “Từ hôm qua đã có những hàng dài khách xếp hàng lũ lượt để mua những mặt hàng thực phẩm cần thiết. Hiện hàng trong kho siêu thị cũng đã hết sạch sành sanh rồi. Khách hàng đến mua nước đóng chai, cơm ăn liền, mỳ gói tăng đột biến”.

Tình trạng “tích trữ hàng hóa” cũng xảy ra ở tỉnh Chuncheon (춘천). Khi Chính phủ Hàn Quốc còn chưa có công bố chính thức về số người nhiễm virus COVID-19, thì đã có nhiều tin đồn vô căn cứ về bệnh dịch lan nhanh tại khu vực này, gây hoang mang cho người dân.

Chính tin tức đồn thổi này đã khuếch đại sự lo lắng, bất an của người dân. Do đó, sáng ngày 22/2/2020, một siêu thị lớn tại Chuncheon đã đông nghịt người đổ xô đến mua nhu yếu phẩm tích trữ.

Anh Kim, một người dân Chuncheon đã “nói đùa” trong khi đang chất đầy mỳ gói vào giỏ hàng: “Tôi cảm thấy tôi như là một nhân vật trong phim thảm họa. Mấy cảnh khủng khiếp trong phim như đang được hiện thực hóa vậy”.

Các giỏ hàng đầy chặt các mặt hàng nhu yếu phẩm từ đồ ăn đến đồ dùng

Các mặt hàng được chất đầy trong các giỏ hàng chủ yếu là gạo và mỳ gói. Các kênh mua sắm online của các chuỗi siêu thị lớn trước đây có thể giao hàng cả ngày thường và cuối tuần. Nhưng hiện nay liên tục giao hàng chậm trễ do lượng đặt hàng quá tải.

Người dân Hàn Quốc vì lo lắng, hoảng sợ trước viễn cảnh tình trạng bệnh dịch sẽ nghiêm trọng trong thời gian dài nên ra sức mua số lượng lớn các mặt hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm để dự trữ. Thậm chí, trên một diễn đàn, một cư dân mạng đã đăng lên một danh sách gợi ý những mặt hàng nên “tích trữ tối đa” như: gạo, mỳ, bột mỳ, thịt…


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

Tổng hợp từ KW News

author-avatar

About Hà Ly Hương

Gặp gỡ Hàn Quốc chỉ như một cuộc dạo chơi. Nhưng một mối nhân duyên đặc biệt đã mang đến cho tôi tình yêu đích thực, khiến tôi gắn bó và yêu mến mảnh đất này.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).