Trong năm 2021, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành chính sách: người nước ngoài cư trú bất hợp pháp nếu hoàn thành tiêm chủng đến hết ngày 31/12/2021 sẽ được miễn tiền phạt và hoãn áp dụng quy chế cấm nhập cảnh trở lại Hàn Quốc.

Đến ngày 25/1/2022, chính phủ Hàn Quốc tiếp tục gia hạn chính sách này, với nội dung cụ thể như sau:

Người nước ngoài hoàn thành mũi tiêm chủng thứ 3:

  • Hoàn thành tiêm chủng mũi 3 đến hết ngày 30/4/2022
  • Tự nguyện về nước đến hết ngày 31/10/2022

Người nước ngoài hoàn thành mũi tiêm chủng thứ 2:

  • Hoàn thành tiêm chủng mũi 2 đến hết ngày 28/2/2022
  • Tự nguyện về nước đến hết ngày 30/4/2022

Cần lưu ý là quy chế phạt sẽ vẫn áp dụng cho người nước ngoài bất hợp pháp chưa tiêm chủng, người nước ngoài bất hợp pháp phạm tội hình sự, người bị bắt trong các đợt truy quét, người bị sở cảnh sát bàn giao cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.

Người cư trú bất hợp pháp cũng có thể tiêm vắc xin COVID-19 bằng cách:

  • Mang theo hộ chiếu tới trung tâm y tế nơi đang sinh sống (보건소)
  • Lấy mã số quản lý tạm thời (임시관리번호)
  • Liên hệ với các bệnh viện, phòng khám địa phương hẹn lịch tiêm vắc xin

Ngoài ra, trước khi xuất cảnh, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc được phép khai báo trực tuyến trước khi xuất cảnh mà không cần đến trực tiếp văn phòng của Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).