Theo thống kê của Cơ quan Nhập cư Hàn Quốc, tính đến tháng 3/2021, sinh viên Việt Nam và Trung Quốc chiếm tỷ lệ vượt trội, chiếm 69.8%, trong số 158.923 sinh viên nước ngoài hiện đang lưu trú trên toàn Hàn Quốc, trong đó 59.876 sinh viên Việt Nam và 51.094 sinh viên Trung Quốc.

Sinh Việt Nam đông nhất nếu xét số du học sinh học tiếng tại các trường đại học hoặc các cơ sở giáo dục có chứng chỉ khác, trong khi sinh viên Trung Quốc lại đứng đầu danh sách về số lượng sinh viên theo học các khóa học định kỳ tại các trường cao đẳng, trường quốc tế hoặc các cơ sở khác.

Ngược lại, tỷ lệ sinh viên đến từ Nhật Bản, Mỹ và các nước phương Tây đang theo học ở Hàn Quốc khá thấp. Số lượng du học sinh Nhật Bản và Hoa Kỳ học tập tại Hàn Quốc lần lượt là 2.790 và 1.237 sinh viên, chiếm tỷ lệ chỉ 1,7% và 0,7% trong tổng số du học sinh.

Sinh viên đến từ Pháp, Nga và Đức có tỷ lệ lần lượt là 1,1%, 0,7% và 0,5%. Ngoài ra, các quốc gia như Canada, Anh và Úc không nằm trong danh sách 18 quốc gia có du học sinh theo học ở Hàn Quốc do số lượng quá ít.

Du học sinh Uzbekistan đứng thứ ba trong bảng danh sách với tỷ lệ 5,7%, tiếp theo là Mông Cổ với 5,1%, Nhật Bản với 1,7%, Nepal với 1,7%, Pháp với 1,1% và Indonesia với 1,1%. Một số quốc gia khác trong top 18 là sinh viên đến từ Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Đài Loan, Kazakhstan và Malaysia.

Trong tổng số 158.923 du học sinh đang theo học ở Hàn Quốc có 47.681 người đang học tiếng Hàn, 111.231 người đang theo học các khóa học giáo dục thường xuyên và 11 người đang học các ngoại ngữ khác.

Một nhà nghiên cứu giáo dục ở Seoul cho biết: “Bộ Giáo dục Hàn Quốc cần nghiên cứu sâu sắc về việc thu hút người nước ngoài với nhiều quốc tịch khác nhau để chuẩn bị cho thời kỳ hậu đại dịch, và mở rộng phạm vi giảng dạy đại học bằng tiếng Anh.”

Dữ liệu của KIS cho thấy sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, số lượng sinh viên nước ngoài ở lại Hàn Quốc tính đến tháng 3/2020 là 178.734 sinh viên, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến tháng 12/2020, con số này giảm còn 153.361 sinh viên và đến tháng 3/2021 tăng không đáng kể lên mức 158.923 sinh viên.

Nếu tính tổng số người nước ngoài (bao gồm cả du học sinh, người lao động, phụ nữ di trú kết hôn…) đang lưu trú tại Hàn Quốc đến tháng 3/2021 thì người Trung Quốc vẫn đứng đầu với 1,99 triệu người, trong đó có có 868.765 là người gốc Triều Tiên.

Người Việt Nam đứng thứ hai với 212.359 người, tiếp theo là Thái Lan với 177.343, Hoa Kỳ là 145.020, Uzbekistan ở 64.263, Nga 49.406, Philippines 48.841, Mông Cổ 41.466 và Campuchia là 40.481 người..

Số lượng người Nhật Bản, Canada, Úc và Anh ở Hàn Quốc lần lượt là 27,295; 21,755; 7,713 và 5,701 người.

Tổng hợp từ Korea Herald

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).