Ngày 6/9/2019, đội tìm kiếm Sở cứu hoả phía Tây thành phố Cheongju, tỉnh Chungbuk đã tìm thấy xác một nam học sinh (16 tuổi) tại lưu vực suối Gagyeong, quận Heungdeok, thành phố Cheongju.

Trước đó khoảng 15 tiếng đồng hồ, vào 15:26 ngày 5/9/2019, đội tìm kiếm đã nhận được thông báo có người bị nước cuốn, hơn 100 nhân viên cứu hộ đã tích cực tìm kiếm xuyên đêm nhưng không có kết quả.

Đến 6:00 giờ sáng ngày 6/9/2019, đội cứu hộ đã huy động cả máy bay trực thăng, drone và lực lượng tìm kiếm đặc biệt và tìm thấy được thi thể nạn nhận nằm cách rất xa khu vực báo mất tích ban đầu.

Bão Lingling gây thương vong tại Hàn Quốc

Vào ngày 5/9/2019, thành phố Cheongju có mưa lớn 49.8mm suốt 2 tiếng đồng hồ. Người nông dân Hàn Quốc cũng đang hết sức lo lắng, vì chỉ chưa đầy tuần lễ nữa là đến ngày Tết Trung thu – một trong những ngày Tết lớn nhất tại Hàn Quốc.

Bão Lingling gây thương vong tại Hàn Quốc

Bão Lingling sẽ hoạt động mạnh thứ Sáu và thứ Bảy tuần này (6 ~7/9/2019) và gây mưa lớn, sấm chớp trên toàn Hàn Quốc. Ở khu vực miền trung, như tỉnh Jeolla và đảo Jeju, dự kiến sẽ có hơn 30 ~ 50mm/giờ.

Đến ngày 6/9/2019, lượng mưa ước tính là 30-80 mm (hơn 120 mm) ở khu vực Seoul, tỉnh Gyeonggi, Yeongseo thuộc tỉnh Gangwon. Đặc biệt, lượng mưa ở Jeju vào ngày 6~7/9/2019 dự kiến sẽ tầm từ 100 ~ 200㎜, một số khu vực trên núi của đảo Jeju có thể có mưa hơn 300mm.

Bão Lingling gây thương vong tại Hàn Quốc

Các bạn có xe ôtô tránh đi hoặc đỗ xe dưới gầm cầu, các khu vực có khả năng ngập lụt.

Bão Lingling gây thương vong tại Hàn Quốc

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).