⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là 22.053.734 ca nhiễm và 782.730 chết.

Là một trong những nền kinh tế hàng đầu tại Châu Á, Hàn Quốc là quốc gia thu hút nhiều lao động với đa dạng ngành nghề. Hiện tại, Hàn Quốc không chỉ thực hiện chính sách ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, mà còn củng cố nền kinh tế dựa trên các ngành mũi nhọn.

Ngày 16/3/2020, Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc thông báo sẽ hỗ trợ đặc biệt về tuyển dụng đối với 4 ngành nghề: du lịch, khách sạn, vận tải du lịch và biểu diễn.

Theo đó, kể từ ngày 16/3 đến ngày 15/9/2020, chủ doanh nghiệp và người lao động Hàn Quốc (gồm cả những người đã nghỉ việc) ở 4 ngành nghề nói trên sẽ được hỗ trợ duy trì tuyển dụng và tập huấn nghề nghiệp.

Trong 6 tháng tới, tất cả khách sạn, hãng hàng không, công ty lữ hành đều được hưởng hỗ trợ từ Chính phủ, không phân biệt quy mô doanh nghiệp.

Ngoài ra, những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của COVID-19 phải cho nhân viên nghỉ việc hưởng lương, sẽ được Chính phủ hỗ trợ một phần trợ cấp cho người lao động. Tỷ lệ hỗ trợ tăng từ 75% lên 90%, hạn mức tăng từ 66.000KRW (khoảng 54USD) lên 70.000KRW/ngày (tương đương 57USD).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được gia hạn các khoản bảo hiểm tối đa 6 tháng gồm bảo hiểm tuyển dụng và bảo hiểm tai nạn lao động, cũng như được hoãn phạt do nộp chậm.

Đối với những lao động hoặc người đã thôi việc bị doanh nghiệp chậm trả lương, sẽ được vay ưu đãi 20 triệu KRW (tương đương 16.360USD) để duy trì cuộc sống và 7 triệu KRW (tương đương 5.730USD) để trang trải tiền học hành cho con cái. Thời hạn vay tối đa là 8 năm, thay vì 5 năm như trước.

Mặt khác, các điều kiện về thu nhập cũng được nới lỏng hơn. Hạn mức sinh hoạt phí được hỗ trợ cho người lao động trong thời gian tập huấn nghề nghiệp sẽ tăng gấp đôi, lên đến 20 triệu KRW (tương đương 16.360USD).

Bộ trưởng Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc, ông Lee Jae Gap (이재갑) cho biết sẽ lập thêm các dự án hỗ trợ đặc biệt khác để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đối với hoạt động tuyển dụng trong nước.

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 19 (diễn ra từ ngày 8-14/10/2011 ở thành phố Gyeongju, Hàn Quốc), dự kiến sẽ có khoảng 1,8 tỷ lượt khách đi du lịch quốc tế vào năm 2030. Ngành du lịch sẽ tiếp tục tăng trưởng trong hai thập kỷ tới.

Nhận thấy tiềm năng to lớn này, Chính phủ Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu tăng lượt khách tới Hàn Quốc lên 23 triệu người, tạo thêm 960.000 việc làm mới trong lĩnh vực du lịch và các ngành liên quan vào năm 2022.


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

Tổng hợp từ BNewsKBS

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).