Theo báo cáo thống kê hàng năm của Sở Chính sách Nhập cư và Người nước ngoài của Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 17/2/2021, tỷ lệ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc đã đạt gần 20%, cao nhất từ ​​trước đến nay.

Kể từ năm 2016 (10.2%, 208.000 người), tỷ lệ cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc tăng đều hàng năm, cụ thể tăng 11.5% (251.000 người) năm 2017, 15.0% (355.000 người) năm 2018, 15.5% (390.000 người) năm 2019 và 19.3% (397.000 người ) năm 2020.

Trong số những người cư trú bất hợp pháp, có 71.8% (281.000 người) là những người nước ngoài nhập cảnh ngắn hạn vào Hàn Quốc với mục đích du lịch hoặc thăm và lưu trú dưới 90 ngày. 108.000 người còn lại là “người nước ngoài định cư dài hạn”, tức người đã được cấp thẻ đăng ký người nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi có thống kê, số người cư trú bất hợp pháp dài hạn ở Hàn Quốc đã vượt mốc 100.000 người. Đa phần trong số này người người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích làm việc sau đó không trở về nước dù đã quá hạn lưu trú.

Cụ thể, số người nước ngoài nhập cảnh theo visa lao động phổ thông E-9 trở thành người nhập cư bất hợp pháp trong năm 2020 là 7.875 người, tăng hơn 7 lần so với năm trước.

Do dịch COVID-19, nhiều người nước ngoài không thể trở về nước dù đã quá hạn lưu trú. Trước tình hình đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho người nước ngoài gia hạn lưu trú hoặc tham gia làm việc mùa vụ.

Trước đó vào ngày 15/2/2021, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã công bố sẽ triển khai chế độ “Làm việc mùa vụ cho người nước ngoài cư trú trong nước” (국내 체류 외국인 한시적 계절근로 허용 제도).

Đối tượng áp dụng của chế độ này là hơn 79.000 người, gồm:

  • Người nước ngoài đang cư trú trong nước theo visa thăm thân (방문동거, F-1)
  • Người nước ngoài có visa phụ thuộc (동반자격 ,F-3)
  • Hàn kiều cùng gia đình có visa du lịch kết hợp làm việc (방문취업 , H-2) đã hết thời hạn lưu trú nhưng không thể về nước do dịch COVID-19
  • Người nước ngoài có tư cách visa lao động phổ thông (비전문취업, E-9).

Người nước ngoài nào được chính quyền các địa phương lựa chọn và được cơ quan xuất nhập cảnh cấp phép, sẽ có thể làm việc mùa vụ tối đa 13 tháng, từ ngày 2/3/2021 tới 31/3/2022.

Những Hàn kiều và người nước ngoài từng làm việc mùa vụ trên 90 ngày sẽ được đơn giản hóa quy trình, miễn tiền phí, thêm điểm thưởng khi tái nhập cảnh hoặc thay đổi tư cách cư trú.

Khi tham gia lao động mùa vụ, người nước ngoài được đảm bảo được chi trả bằng hoặc trên lương tối thiểu, được đăng ký bảo hiểm tai nạn lao động (산업재해보험)

Thời gian đăng ký lao động thời vụ là từ ngày 2/3/2021 ~ 28/2/2022. Phương pháp đăng ký: Tham khảo danh sách các địa điểm nhận lao động thời vụ rồi đăng ký bằng 1 trong 3 cách sau:

  1. Đăng ký tại website của EPS
  2. Đến cơ quan bộ lao động địa phương
  3. Gửi fax hoặc email có scan hồ sơ cá nhân, đơn đăng ký có điền nguyện vọng 3 nơi làm việc, thời gian làm việc (đơn đăng ký có tại trang 13, 14 và 15 trong file PDF download bên dưới, chọn mẫu đơn phù hợp với visa của bạn).
Đơn đăng ký lao động thời vụ ở Hàn Quốc
Đơn đăng ký lao động thời vụ ở Hàn Quốc
Danh sách nơi tiếp nhận đơn đăng ký lao động thời vụ ở Hàn Quốc
Danh sách nơi tiếp nhận đơn đăng ký lao động thời vụ ở Hàn Quốc

One thought on “Số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp cao kỷ lục, Hàn Quốc đưa ra chính sách lao động thời vụ mới 2021

  1. Khách viết:

    0.5

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).