Cắm trại (camping) đang rất thịnh hành ở Hàn Quốc. Nó không đơn thuần là bạn mang một cái lều be bé ra công viên gần nhà cắm, nằm đọc sách hoặc chơi điện thoại đến tối rồi gấp lều mang về.

Cắm trại đúng nghĩa thực sự là nhiêu khê và tốn kém. Điều đầu tiên bạn phải có xe ôtô để chở đồ cắm trại, điều thứ hai là bạn sẽ phải mất nhiều tiền để mua lều và các vật dụng sinh hoạt cắm trại (bếp, nồi, chăn, đèn…). Giá trang bị cho các thiết bị này dao động từ 300.000KRW (~ 300USD) đến hàng triệu KRW (~ hàng ngàn USD).

Tại sao cắm trại tốn kém như thế?

Khi bạn đi camping ở Hàn Quốc được hiểu là bạn sẽ đi về những nơi có thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp (núi, rừng, biển…). Một chiếc lều bé con con và vài ba vật dụng đơn giản không giúp bạn chống chọi lại được với mưa gió (nhất là khi cắm trại bên bờ biển), và bạn cũng không thể mua đồ ăn ở gần những nơi cắm trại heo hút như thế.

Trên toàn Hàn Quốc có rất nhiều khu cắm trại (gọi là 캠핑장), những nơi này thường nằm ngay trong khu thắng cảnh (hoặc rất gần đó). Khu cắm trại thường được trang bị: nền cắm trại (nền đất hay nền lót gỗ), nhà vệ sinh (có phòng tắm), khu nhà bếp (có bếp gas và bồn rửa), chỗ cắm điện… với giá cả dao động từ 15 ~ 50.000KRW (15 ~ 50USD)/ngày cho tất cả các dịch vụ trên và bãi đỗ xe.

Tại sao cắm trại gây nghiện?

Sau một tuần làm việc mệt mỏi, được đi về những nơi yên tĩnh trong lành có sông, có cuối, có biển… vui chơi và ăn uống cùng gia đình cả ngày là điều mà có ai lại không thích?

Kinh nghiệm đầu đời

Kể chuyện lần đầu làm chuyện ấy của Admin như sau: Lái xe xuống vùng cực Nam của Hàn Quốc (해남땅끝, đọc là He Nam Tang Kứt ㅋㅋ), đi 5 ngày. Trong xe chuẩn bị nhõn một cái lều con con vẫn dùng trong công viên (giá 60USD), một cái bếp gas mini và một nồi nấu mì.

Thuê một slot trong bãi cắm trại ngay cạnh bờ biển. Mọi thứ đều đẹp tuyệt vời, không tả thêm nữa. Cắm trại ở bãi đất cho nó hạt dẻ (15k/ngày), chỗ sàn gỗ đắt hơn +10.000KRW, đi bộ đến bếp và nhà tắm hơi xa một tẹo. Chuyện nấu mì và ăn tối cũng ổn, mặc dù nhìn thấy xung quanh họ toàn nướng thịt trên cái lò BBQ mang theo thơm nhức mũi. Lều của mình nhìn lọt thỏm tội nghiệp giữa rừng lều thiên hạ to như biệt thự, nhưng cũng không sao vì có anh đi xe đạp mang cái lều ban đầu cứ tưởng là lều của cún nữa cơ.

Đêm bên bờ biển, gió gào thét như sắp tới ngày tận thế (lúc ở ngoài lều không cảm nhận được), cảm giác như rừng thông sắp đổ sập xuống lều đến nơi. Cả đêm quằn quại không ngủ được vì gió, vì phải giữ cho lều khỏi bay. Sáng ra gãy mất 2 cái que sườn chống lều. Bốn ngày còn lại phải ngủ trong khách sạn (vì lều hỏng), bộ bếp nồi và đống mì cũng vì thế mà bỏ đi không dùng được nữa… Trên đường về tự nhủ đây là lần cuối cùng đi cắm trại kiểu này nha!

Làm sao để cắm trại với chi phí thấp?

Điều kỳ lạ là khi về đến nhà vẫn không hết cơn nghiền đi cắm trại tiếp và toan tính làm sao để có tiền mua lều to đặng đi tiếp. Trong lúc mò mẫm thì phát hiện ra có không ít dịch vụ cho thuê bộ lều cực to và xịn (bao gồm cả đèn, bếp, nồi…) với giá chỉ khoảng 150 ~ 200.000KRW/lần). Thế thôi, khỏi mua lều nữa.

Chi phí này chia cho 4 người và nếu khoảng 3 tháng đi một lần thì vô cùng rẻ. Ngay cả xe cũng đi thuê được nữa.

Vậy nên, cho dù bạn chỉ đến Hàn Quốc du lịch thời gian ngắn hay bạn đã ở Hàn Quốc rất lâu và muốn trải nghiệm cắm trại ở Hàn Quốc một cách toàn mỹ thì đừng sắm sửa chi hết mà THUÊ thôi nhé, gom đống bạn vô cùng thuê. Một lều chứa được từ 4 ~ 8 người thoải mái (tùy kích thước).

Cắm trại ở Hàn Quốc - Những điều cần biết
Ảnh: 화천군
Cắm trại ở Hàn Quốc - Những điều cần biết
Ảnh: 화천군
Cắm trại ở Hàn Quốc - Những điều cần biết
Ảnh: 화천군
Cắm trại ở Hàn Quốc - Những điều cần biết
Ảnh: 화천군
Cắm trại ở Hàn Quốc - Những điều cần biết
Ảnh: 화천군
Cắm trại ở Hàn Quốc - Những điều cần biết
Ảnh: 화천군
Cắm trại ở Hàn Quốc - Những điều cần biết
Ảnh: 화천군
Cắm trại ở Hàn Quốc - Những điều cần biết
Ảnh: 화천군
Cắm trại ở Hàn Quốc - Những điều cần biết
Ảnh: 화천군
Cắm trại ở Hàn Quốc - Những điều cần biết
Ảnh: 화천군

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).