⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là 22.053.734 ca nhiễm và 782.730 chết.

Với sự lây lan của dịch COVID-19, số lượng hành khách sử dụng các tuyến đường sắt, đường bộ và hàng không giảm mạnh, dẫn đến tình trạng báo động cho các doanh nghiệp giao thông vận tải Hàn Quốc.

Ngày 18/3, Ahn Ho Young (안호영), Đại biểu Quốc hội của Đảng Dân chủ Đồng hành đã thúc giục Chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước “phải khẩn trương chuẩn bị đối sách để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này”.

Giá vé máy bay từ Gimpo tới Jeju chỉ có 8.500 KRW (170.000 VND)

Theo ông Ahn Ho Young, doanh thu và lợi nhuận của 5 doanh nghiệp giao thông nhà nước gồm Công ty Đường sắt Hàn Quốc, SR, Tổng công ty Đường cao tốc Hàn Quốc, Tập đoàn Sân bay Hàn Quốc và Tập đoàn Sân bay Quốc tế Incheon hiện đang giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, số lượng hành khách tuyến KTX của Công ty Đường sắt Hàn Quốc đã giảm 180.000 lượt từ 225.000 vào ngày 10/1 xuống còn 45.000 vào ngày 5/3.

Trong giai đoạn này, số hành khách sử dụng tuyến đường sắt diện rộng (광역철도) cũng giảm 1.450.000 lượt.

Tàu cao tốc KTX của Hàn Quốc

Nếu dịch tiếp tục kéo dài, Công ty đường sắt dự kiến lượng khách sử dụng tuyến diện rộng trong tháng Ba sẽ là 57.130.000 lượt, giảm 55.6% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng hành khách dự kiến sử dụng KTX và các chuyến tàu chính khác trong tháng Ba sẽ giảm 28.5% xuống còn 3.310.000 lượt so với năm trước.

SR Co., Ltd. cũng mất 450.000 lượt khách trong tháng Hai năm nay so với cùng kì năm ngoái, doanh thu vận tải trong tháng Hai cũng giảm 12.8 tỉ KRW.

SR dự toán, tùy tình hình kéo dài của dịch COVID-19 mà nhu cầu sử dụng sẽ giảm khoảng 2.770.000 ~ 5.710.000 lượt khách và doanh thu vận tải sẽ giảm trong khoảng 74.7 ~ 154.8 tỉ KRW.

Số lượng chuyến bay được khai thác bởi Tập đoàn Sân bay Quốc tế Incheon từ 7.800 chuyến/tuần trong tháng Một đã giảm xuống còn 3.598 trong tuần đầu tiên của tháng Ba.

Máy bay neo đậu tại Sân bay Quốc tế Incheon.

Lượng lưu thông trên đường cao tốc cũng đã giảm trung bình 10~30% mỗi ngày so với cùng kỳ năm ngoái kể từ giữa tháng Hai.

Kể từ khi ca nhiễm đầu tiên tại Hàn Quốc được xác nhận vào ngày 20/1/2020 đến ngày 6/3/2020, doanh thu phí lưu thông của Tổng công ty Đường cao tốc Hàn Quốc chỉ còn 423.3 tỉ KRW (trung bình 9 tỉ KRW/ngày), giảm 10.6% so với 473.6 tỉ KRW của năm trước (10.1 tỉ KRW/ngày).

Ngoài ra, trong cùng kỳ, doanh số bán hàng thuộc các tuyến cao tốc chỉ còn 148.3 tỉ KRW, giảm 26.9% so với 202.8 tỉ KRW của cùng kỳ năm trước.


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

Tổng hợp từ DongA

author-avatar

About Eileen

Bằng một cách nào đấy, duyên phận là có thật. Tôi với Hàn Quốc, đơn giản chính là như vậy.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).