Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này vào tháng 4/2020 là 29.415 lượt, giảm 98.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê quốc tịch của khách du lịch: Lượng du khách Trung Quốc giảm hơn 99% xuống còn 3.935 lượt người, khách du lịch Nhật Bản cũng giảm tới 99.9% chỉ còn 360 lượt người. Số lượng khách du lịch từ Mỹ giảm 93.7% xuống 6.417 lượt người và số lượng khách du lịch đến từ Việt Nam giảm 89.6% xuống còn 6.977 lượt người.

Lượng khách đến từ Thái Lan (299 người), Đài Loan (155 người), Malaysia (152) Singapore (48 người). Hong Kong ghi nhận mức giảm tới gần 100% khi chỉ có 35 du khách sang Hàn Quốc vào thời gian trên.

Do sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, phần lớn các chuyến bay giữa Hàn Quốc và nhiều nước khác đã bị tạm dừng. Tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-4/2020 chỉ đạt hơn 20 triệu lượt khách, giảm hơn 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng khách du lịch trong nước xuất cảnh ra nước ngoài vào tháng trước là 31.425, giảm 98.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng trong những ngày gần đây: Dịch bệnh có dấu hiệu tạm lắng, các hãng hàng không Hàn Quốc đã đồng loạt thông báo kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế.

Tại Việt Nam, tình hình cũng không khả quan hơn. Ngày 29/4, Tổng cục Thống kế cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 chỉ đạt hơn 26.000 lượt người, giảm mạnh hơn 98% so với cùng kỳ năm trước do thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ 0 giờ ngày 18/3.

Tính chung bốn tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt 3.7 triệu lượt người, giảm 37.8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng hợp từ MKYNA

author-avatar

About Hebe Nguyen

Thích được tự mình tìm hiểu những điều nhỏ bé nhất liên quan đến đất nước Hàn Quốc. Mỗi điều khám phá đều mang nét đáng yêu riêng.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).